ClockThứ Tư, 02/09/2020 15:28

Khen thưởng người dân và lực lượng giúp sản phụ "vượt cạn" tại chốt kiểm soát số 4

TTH.VN - Ngày 2/9, lãnh đạo TX. Hương Thủy đã đến biểu dương, trao giấy khen và quà động viên lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát số 4 và người dân đã hỗ trợ lực lượng trong công tác phòng, chống COVID - 19

Buộc 2 tài xế cách ly có trả phí do vi phạm quy định phòng, chống COVID – 19Giúp sản phụ "mẹ tròn con vuông" tại chốt số 4


Lãnh đạo TX. Hương Thủy trao gấy khen và quà động viên gia đình ông bà Nguyễn Dung

Theo đó, lãnh đạo TX. Hương Thủy đã đến biểu dương, trao giấy khen kèm 2 triệu đồng cho gia đình ông bà Nguyễn Dung (số 2 đường Nguyễn Văn Đạt - TT. Lăng Cô – H. Phú Lộc) sau những đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống COVID - 19 tại chốt kiểm soát y tế số 4.

Trong thời gian chốt kiểm soát số 4 từ địa phận TX. Hương Thủy dời đến ngã 3 QL 1 A – đường Nguyễn Văn Đạt từ ngày 6/8, gia đình ông Nguyễn Dung đã nhiệt tình hỗ trợ nơi ăn, chốn ở cùng các vật dụng cần thiết để lực lượng trực chiến hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng, chống COVID – 19.

Dịp này, lãnh đạo TX. Hương Thủy trao tặng giấy khen cho 6 cá nhân là y, bác sĩ đến từ Trung tâm Y tế Hương Thủy và các trạm y tế trên địa bàn thị xã đã trực tiếp giúp sản phụ Nguyễn Thị Lý (H. Quảng Điền) từ Bình Dương về Huế “vượt cạn” thành công ngay tại lều dã chiến của chốt số 4 vào rạng sáng 31/8; đồng thời, trao 16 triệu đồng hỗ trợ lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại đây.

Sau gần 1 tháng thực hiện nhiệm vụ kiểm soát y tế người và phương tiện từ các tỉnh phía Nam, nhất từ các vùng có dịch đi qua địa bàn tỉnh, các lực lượng tham gia tại chốt kiểm soát y tế số 4 đã kiểm tra hơn 100 nghìn lượt người và phương tiện, góp phần tích cực trong việc khống chế COVID – 19 trên địa bàn tỉnh.

Tin, ảnh: Hàn Đăng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng bò giống sinh sản ở Hương Thủy

Ngày 26/4, UBND TX. Hương Thủy tổ chức bàn giao bò sinh sản cho các hộ nghèo trên địa bàn. Đây là hoạt động nằm trong dự án “Hỗ trợ phát triển đàn bò lai sinh sản” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021-2025.

Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng bò giống sinh sản ở Hương Thủy

TIN MỚI

Return to top