ClockThứ Tư, 03/03/2021 16:09

Không để vì chống dịch mà ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh

TTH.VN - Chiều 3/3, tại cuộc họp giao ban Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID- 19, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh, tình hình dịch bệnh trong nước có khả quan hơn, tuy nhiên không vì thế mà chủ quan, lơ là; việc triển khai tăng, giảm hay nới lỏng các giải pháp phòng chống dịch phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh của cả nước.

Dán 100 tờ thông báo tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19Thủ tướng: Tổ chức tiêm vắcxin ngừa COVID-19 kịp thời hơn nữaChuyên gia khuyến nghị chính sách tăng tốc kinh tếSẵn sàng các kịch bản cho giai đoạn tiếp theoKhóa, chặn COVID-19 trên tuyến biên giớiKhông vì dịch bệnh mà làm ảnh hưởng tiến độ các dự án trọng điểmNhững bóng hồng “lì đòn”Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ thăm lực lượng y tế tuyến đầu chống dịch COVID-19

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ (giữa) chỉ đạo không vì phòng chống dịch mà làm ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất kinh doanh 

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, tùy vào tình hình dịch bệnh của quốc gia mà tỉnh sẽ nới lỏng hoặc tháo dỡ từng bước các giải pháp phòng chống dịch để thực hiện “mục tiêu kép” là vừa phát triển kinh tế- xã hội, vừa kiểm soát dịch bệnh, “không để vì chống dịch mà ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh”. Do đó, các cấp, các ngành cần có những kế hoạch, giải pháp cụ thể để phát triển ổn định ngành, lĩnh vực của mình trong trạng thái bình thường mới.

Chủ tịch UBND tỉnh gợi mở, ngành du lịch phải có giải pháp đảm bảo phòng chống dịch để đón khách du lịch nội địa; các khu công nghiệp, nhà máy cũng có phương án phòng chống dịch mới được sản xuất kinh doanh; các đơn vị giáo dục tiếp tục tầm soát học sinh, sinh viên trở lại trường và áp dụng biện pháp an toàn phòng chống dịch khi thực hiện giảng dạy….

Về các giải pháp phòng chống dịch, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, chủ trương của Chính phủ, của tỉnh là kể từ khi ca khởi phát cuối cùng ngoài cộng đồng qua 28 ngày không xuất hiện thêm ca bệnh mới công bố địa phương đó hết dịch. Khi chưa có chỉ đạo mới thì các địa phương, đơn vị thực hiện theo nguyên tắc này trong việc tiếp nhận, cách ly công dân đến từ vùng dịch.

Đồng thời, khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm nguyên tắc “5K” của Bộ Y tế; các ngành chức năng lưu ý ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập từ biên giới; xây dựng đề án sử dụng phí, thu phí đối với người cách ly; chuẩn bị các điều kiện để thực hiện tiêm chủng vắc-xin khi Chính phủ triển khai…

Tin, ảnh: Thái Bình

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giúp 1.000 nữ nông dân nghèo phục hồi, phát triển sinh kế bền vững

Ngày 20/7, Hội Chữ Thập đỏ (HCTĐ) tỉnh, tổ chức Oxfam tại Việt Nam, Đại sứ quán New Zealand tại Hà Nội tổ chức hội thảo tổng kết dự án "Phục hồi sinh kế sau COVID-19 cho nữ nông dân tại các xã đặc biệt khó khăn và các xã khó khăn tại Thừa Thiên Huế". Tham dự có bà Caroline Rachel Beresford, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam.

Giúp 1 000 nữ nông dân nghèo phục hồi, phát triển sinh kế bền vững
Nêu cao tinh thần bảo vệ công lý và công bằng xã hội

Ngày 14/6, Đoàn Luật sư (LS) tỉnh tổ chức Đại hội toàn thể LS lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2024-2029). Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ; UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Đặng Ngọc Trân; cùng gần 90 LS thuộc Đoàn LS tỉnh.

Nêu cao tinh thần bảo vệ công lý và công bằng xã hội
Sẵn sàng tâm thế thích ứng, phù hợp trong giai đoạn Thừa Thiên Huế trở thành thành phố Trung ương

Sáng 30/5, Huyện ủy A Lưới tổ chức quán triệt Nghị quyết chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025. Dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ.

Sẵn sàng tâm thế thích ứng, phù hợp trong giai đoạn Thừa Thiên Huế trở thành thành phố Trung ương

TIN MỚI

Return to top