ClockThứ Sáu, 24/12/2021 14:24

Lan tỏa mô hình phòng, chống tác hại thuốc lá ở A Lưới

TTH - Từ việc chia sẻ mô hình, cách làm hay và áp dụng nhiều giải pháp, hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá tại các trường học trên địa bàn huyện A Lưới dần phát huy được hiệu quả.

Đa dạng hóa hoạt động truyền thông về tác hại của thuốc láThủy Thanh điểm sáng trong phòng chống tác hại thuốc lá

 Đoàn giám sát phòng, chống tác hại thuốc lá tại các trường ở huyện A Lưới. Ảnh: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cung cấp

Đến Trường tiểu học Sơn Thủy (huyện A Lưới), câu chuyện bỏ thuốc lá của thầy giáo Nguyễn Thanh Đức, Hiệu trưởng nhà trường cách đây gần 20 năm vẫn còn “nóng”. Nhiều giáo viên cho biết, từ chia sẻ của thầy Đức, một số thầy giáo dần bỏ được thuốc lá.

 Thầy Đức kể, trước đây bản thân hút rất nhiều thuốc lá, có ngày 20 - 22 điếu. Biết tác hại, nhưng nhiều lần bỏ thuốc vẫn không thành. Năm 2002, thầy Đức hạ quyết tâm bỏ thuốc lá. Nghiệm ra ba thời điểm bản thân thường muốn hút thuốc nhất là sau khi ngủ dậy, sau bữa ăn và buổi tối trước khi đi ngủ, thầy tập trung giảm dần thói quen ở ba thời điểm ấy. “Hành trình bỏ thuốc rất vất vả, phải mất 4 - 5 tháng. Từ giảm dần, đến bỏ hút từng thời điểm. Ban đầu cũng thèm, nhưng quyết tâm cố gắng đến cùng. Đến nay đã gần 20 năm, tôi không đụng đến điếu thuốc”.

 Đem chuyện bỏ thuốc lá của bản thân chia sẻ, tác động người thân và đồng nghiệp, một số anh em trong gia đình thầy Đức cũng áp dụng thành công. Riêng tại điểm trường học đang công tác, nhiều người đã thực hiện việc bỏ thuốc lá sau những lời động viên của thầy Đức. Thầy giáo Ngô Hậu, giáo viên Trường tiểu học Sơn Thủy nhớ lại: “Mình chuyển về trường vào tháng 3/2020. Trước đây hút thuốc nhiều lắm, nhưng khi về đây công tác, đơn vị lại là trường đạt chuẩn quốc gia, ban giám hiệu và thầy Đức thường xuyên chia sẻ, động viên nên mình quyết tâm bỏ hẳn. Đêm trước khi bỏ thuốc, mình hút cho đến gần 1 giờ sáng, hết gần cả gói thuốc lá, thế rồi hôm sau dù rất thèm, mình cũng không hút nữa. Thời điểm đó là tháng 2/2021, cũng là sau khoảng 35 năm hút thuốc, mình mới bỏ được thuốc lá. Nhiều người nói nghiện cà phê cũng sẽ nghiện thuốc, mình thì vẫn uống cà phê mỗi sáng, nhưng đã nói không với thuốc lá”.

Chuyện ở Trường tiểu học Sơn Thủy không phải cá biệt mà ở huyện A Lưới, công tác phòng, chống tác hại thuốc lá với những cách làm thiết thực dần mang lại được hiệu quả. Theo thầy giáo Nguyễn Văn Tuấn, Hiệu trưởng Trường tiểu học và trung học cơ sở Hồng Hạ, để 100% giáo viên bỏ thuốc lá ngay thì rất khó, nhưng họ đã ý thức dần việc bỏ thuốc lá, nhiều người đã thành công. Qua những giờ chào cờ đầu tuần, nhà trường lồng ghép tuyên truyền vấn đề này cho cán bộ, giáo viên, học sinh và đưa vào các tiêu chí để kiểm tra, đánh giá nên đã phát huy tính hiệu quả.

Thầy giáo Đoàn Công Sơn, chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo huyện A Lưới, theo dõi về công tác phòng, chống tác hại thuốc lá cho hay, điểm đáng mừng ở các trường trên địa bàn là gần như không có cán bộ, giáo viên hút thuốc lá trong khuôn viên trường học và rất nhiều người đã dần bỏ thuốc lá. Trong các đợt Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức giám sát phòng, chống tác hại thuốc lá tại các trường học trên địa bàn huyện vừa qua, kết quả cũng khá tốt.

Bà Lê Thị Thu Hương, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện A Lưới cho biết, bên cạnh công tác chuyên môn, đơn vị rất quan tâm các hoạt động khác, trong đó có công tác phòng, chống tác hại thuốc lá. Nhờ đó, tất cả trường học (trực thuộc phòng quản lý) đều có kế hoạch hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá; thực hiện treo biển cấm hút thuốc tại các địa điểm cấm hút thuốc trong trường học. Đặc biệt, các trường đều thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá cấp đơn vị; tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc mọi người tại đơn vị thực hiện đúng quy định về cấm hút thuốc lá trong toàn bộ khuôn viên trường học. Trong giai đoạn vừa qua và hiện nay, các trường đã chú trọng công tác tuyên truyền, bố trí thêm các pano, áp phích, tờ rơi... và thực hiện truyền thông phòng, chống tác hại thuốc lá tại trường học, giáo dục cho các em học sinh về tác hại thuốc lá và thuốc lá thụ động để các em tránh xa với thuốc lá.

Hữu Phúc

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

UNESCO nhấn mạnh tác hại của truyền thông xã hội đối với bé gái

Theo báo cáo Giám sát Toàn cầu về Giáo dục (GEM) mới nhất vừa được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa LHQ (UNESCO) công bố, các công nghệ kỹ thuật số và phần mềm dựa trên thuật toán - đặc biệt là phương tiện truyền thông xã hội - khiến các bé gái có nguy cơ cao bị xâm phạm quyền riêng tư, bắt nạt trên mạng và mất tập trung trong việc học tập.

UNESCO nhấn mạnh tác hại của truyền thông xã hội đối với bé gái
Lan tỏa văn hóa tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ trong giáo dục

Ngày 26/4, Cục Sở hữu Trí tuệ (SHTT), Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng Tập đoàn Giáo dục EQuest và Trường đại học Phú Xuân tổ chức lễ chào mừng Ngày SHTT thế giới với chủ đề “SHTT và các mục tiêu phát triển bền vững: Xây dựng tương lai chung bằng đổi mới và sáng tạo”. Tham dự sự kiện có ông Lưu Hoàng Long, Cục trưởng Cục SHTT. Về phía tỉnh có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Sự kiện còn thu hút gần 60 đại biểu quốc tế.

Lan tỏa văn hóa tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ trong giáo dục
Nhân rộng mô hình chuyển hóa địa bàn

Công tác phòng, chống ma túy (PCMT) và nhân rộng mô hình chuyển hóa tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn TP. Huế đạt nhiều kết quả tích cực.

Nhân rộng mô hình chuyển hóa địa bàn
Nhiều mô hình hay

Bằng những cách làm sáng tạo trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Quảng Điền đã huy động được sự vào cuộc, tham gia hưởng ứng tích cực của cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân xây dựng nhiều mô hình, chương trình hỗ trợ, đỡ đầu cho trẻ em, phụ nữ có hoàn cảnh yếu thế trong xã hội.

Nhiều mô hình hay
Return to top