ClockThứ Sáu, 22/04/2022 06:45
Tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ 5 - dưới 12 tuổi:

Đảm bảo tuyệt đối an toàn tiêm chủng

TTH - Thực hiện theo các hướng dẫn của Bộ Y tế và Sở Y tế, các địa phương tổ chức tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ trong độ tuổi dưới 12 theo số lượng vắc-xin được phân bổ. Theo kế hoạch, với 10.900 liều vắc-xin Moderna dành cho trẻ trong nhóm tuổi này, các địa phương hoàn tất việc tiêm trước ngày 22/4.

Tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ dưới 12 tuổi tại A Lưới, Phong ĐiềnĐồng loạt tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ nhỏViệt Nam bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi

Học sinh Hương Vân (TX. Hương Trà) được tiêm chủng. Ảnh: Thu Thủy

Chuẩn bị kỹ lưỡng

Trong số 10.900 liều vắc-xin Moderna được Bộ Y tế phân về tỉnh đợt đầu tiên để tổ chức tiêm cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi, thị xã Hương Thủy được phân bổ hơn 1.400 liều. Ngay trong ngày 21/4, Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy đã tổ chức 10 tổ tiêm ra quân thực hiện việc tiêm cho trẻ tính theo độ tuổi từ cao xuống thấp.

Tại điểm tiêm Trạm Y tế phường Thủy Dương, 64 học sinh khối lớp 6 ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn theo hướng dẫn của giáo viên, đợi đến lượt được tiêm. Tâm trạng của các con rất tốt, bình tĩnh qua các bàn khám sàng lọc, bàn tiêm, còn vui vẻ động viên các bạn chưa đến lượt.

Theo sát buổi tiêm từ đầu đến cuối, ông Phan Văn Công, Hiệu trưởng Trường THCS Thủy Dương cho biết, nhà trường có 102 học sinh khối lớp 6 nằm trong độ tuổi được tiêm chủng đợt này thì 100% cháu đã được phụ huynh ký phiếu đồng thuận tiêm chủng. Tuy nhiên, thực tế đến cuối buổi tiêm chỉ có 64 học sinh đã tiêm được mũi 1 vắc-xin phòng COVID-19, số còn lại thuộc diện nhiễm SARS-CoV-2 chưa quá thời gian 3 tháng để được tiêm theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Chuẩn bị việc tiêm cho các em, ngay từ khi UBND tỉnh có kế hoạch tiêm chủng cho nhóm trẻ trong độ tuổi này, nhà trường đã phối hợp với Công an phường, ngành y tế để rà soát đầy đủ mã định danh, sự đồng thuận tiêm chủng của phụ huynh và tuyên truyền, động viên tinh thần cho trẻ.

ThS.BSCKII. Nguyễn Lê Tâm, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cũng nhấn mạnh: “Đợt này, chúng tôi tăng cường giám sát, kiểm tra ở các điểm tiêm chủng, nhất là ở tuyến phường, xã và các trung tâm y tế huyện, đảm bảo đủ các yêu cầu về cơ sở vật chất và đủ các điều kiện về an toàn tiêm chủng. Chúng tôi hướng dẫn các đơn vị phải nhập dữ liệu của trẻ đầy đủ, đúng quy định và lưu ý đến những vấn đề cam kết của phụ huynh về tiêm chủng, đảm bảo sự đồng thuận cao trong cộng đồng”.

Khám sàng lọc cho học sinh Trường THCS Trần Cao Vân trước khi tiêm. Ảnh: MC

Cân nhắc kỹ để trẻ được tiêm

Tính đến giữa tháng 4/2022, khảo sát của Bộ Y tế cho thấy cả nước ghi nhận khoảng 60-80% người dân đồng ý tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 - dưới 12 tuổi. Số còn lại đang do dự. Trong số hơn 144.000 trường hợp trẻ của Thừa Thiên Huế trong nhóm tuổi từ 5 - dưới 12, vẫn còn tỷ lệ nhất định số trẻ chưa được phụ huynh đồng thuận tiêm. Để giảm thiểu tỷ lệ này, ngành giáo dục, ngành y tế và các địa phương vẫn tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về lợi ích của tiêm vắc-xin để chiến dịch tiêm chủng cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi hoàn thành mục tiêu đề ra.

GS.TS. Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) phân tích: Nếu mắc COVID-19 dù ở lứa tuổi nào thì bệnh cũng có các biểu hiện, từ không có triệu chứng đến có triệu chứng cho đến nhập viện nặng, tử vong. Với trẻ em qua theo dõi thì thấy, trẻ cũng có các biểu hiện lâm sàng kéo dài, có cả tình trạng hậu COVID-19, kể cả di chứng. Thậm chí có những trường hợp viêm đa hệ ở trẻ em, đây là biểu hiện nghiêm trọng, viêm cả các cơ quan khác. Dù ở thời điểm hiện tại, chúng ta nhận thấy trẻ mắc COVID-19 thường diễn biến nhẹ, không có nghĩa là giai đoạn sau trẻ sẽ an toàn. Chính vì lý do đó, lứa tuổi này vẫn phải tiêm phòng vắc-xin COVID-19. “Do đó, với nhóm phụ huynh còn do dự trong thời gian tới sẽ cần được cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan việc tiêm chủng để hiểu rõ hơn khi đưa quyết định" - GS.TS. Phan Trọng Lân nói.

Hiện nay, Việt Nam đã là một trong 6 nước có tỷ lệ bao phủ tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cao nhất trên thế giới. Tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi được Bộ Y tế xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm 2022.

Sau tiêm vắc-xin phòng COVID-19, nếu thấy trẻ có một trong các dấu hiệu sau, cha mẹ cần đưa trẻ đi viện: Tê quanh môi hoặc lưỡi; da phát ban hoặc nổi mẩn đỏ, tím tái hoặc đỏ da hoặc chảy máu, xuất huyết dưới da; ngứa, căng cứng, nghẹn họng, nói khó; đau đầu kéo dài hoặc dữ dội, li bì; ngủ gà, lú lẫn, hôn mê, co giật; đau tức ngực, hồi hộp đánh trống ngực kéo dài, ngất; nôn, đau quặn bụng hoặc tiêu chảy; khó thở, thở rít, khò khè, tím tái; chóng mặt, choáng, xây xẩm, mệt bất thường; đau dữ dội bất thường tại một hay nhiều nơi không do va chạm, sang chấn; sốt liên tục trên 38,50C mà không đáp ứng thuốc hạ sốt; chỗ tiêm thường sưng, đỏ, đau, nổi cục nhỏ nên cần tiếp tục theo dõi, sưng to nhanh.

ĐỒNG VĂN

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sẵn sàng trong mọi tình huống

Cùng với phường Phú Nhuận, hiện nhiều địa phương trên địa bàn TP. Huế đã thành lập các tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy và "Điểm chữa cháy công cộng", phát huy tác dụng trong phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) như Đông Ba, Phú Hội, Phú Thượng, Vĩnh Ninh...

Sẵn sàng trong mọi tình huống
Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Sáng 24/4, tại điểm cầu Thừa Thiên Huế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương đã tham dự buổi họp trực tuyến với Chính phủ về sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) quý I, nhiệm vụ quý II năm 2024. UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng chủ trì hội nghị.

Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
“Mắt thần” đảm bảo an ninh ở Phong Điền

Từ khi mô hình camera giám sát an ninh trật tự (ANTT) được triển khai ở Phong Điền đã góp phần phát hiện, ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật.

“Mắt thần” đảm bảo an ninh ở Phong Điền
Đảm bảo an toàn tại các điểm du lịch suối thác

Mùa hè về, loại hình du lịch sinh thái gắn với tắm suối thác đang thu hút nhiều khách du lịch nội địa. Việc chủ động các giải pháp đảm bảo an toàn cho du khách phải được đặt lên hàng đầu.

Đảm bảo an toàn tại các điểm du lịch suối thác
Return to top