ClockThứ Ba, 07/04/2020 15:00

Ngăn chặn, cách ly các trường hợp vượt biên trái phép

TTH.VN - Thống kê từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện A Lưới, đến trưa 7/4, trên địa bàn còn khoảng 33 trường hợp người địa phương lao động tại Lào chưa về nước cùng khoảng 10 trường hợp vượt biên, đi rừng để lấy mật ong, đánh cá…

Làm tốt “cách ly xã hội” sẽ đẩy lùi dịch bệnh COVID-19Hai ca nhiễm COVID-19 cuối cùng ở Huế ra việnKiểm soát khu vực biên giới, ngăn chặn người trốn dịch

Các cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng đang tăng cường tuần tra, kiểm soát các trường hợp vượt biên trái phép

Ông Nguyễn Quốc Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện A Lưới, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện A Lưới cho biết, hiện các cửa khẩu hai nước Việt Nam và Lào đã tạm đóng cửa, tạm dừng hoạt động xuất nhập cảnh. Theo khảo sát, phân tích, 33 trường hợp lao động đang ở Lào khả năng sẽ không về nước giai đoạn này, nhưng một số trường hợp đi rừng của A Lưới có khả năng sẽ về qua đường mòn, lối mở.

Hiện, các lực lượng chức năng tại A Lưới, nhất là cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng đang tăng cường chốt chặn, tuần tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và bàn giao các trường hợp vượt biên trái phép để cách ly theo quy định.

Những ngày qua, tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19 cũng đã phát hiện và bàn giao cách ly 31 trường hợp vượt biên qua đường mòn, lối mở. Mới đây, lúc 19h40 ngày 6/4, chốt số 5 thôn La Tưng, xã Lâm Đớt của Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt tuần tra, tiếp tục phát hiện 3 trường hợp cùng gia đình đều ở thôn Ka Vá, xã Đông Sơn từ Lào về Việt Nam qua khu vực mốc 662. Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt đã tiến hành các thủ tục để bàn giao, đưa đi cách ly theo quy định.

Ngày 7/4, có 1 trường hợp lao động trở về từ Lào (trú tại TP. Huế) đã hoàn thành thời gian cách ly. Hiện, tại A Lưới còn 32 trường hợp cách ly tập trung. Trước đó (ngày 3/4), trường hợp về từ bệnh viện Bạch Mai cũng đã hoàn thành cách ly.

Tin, ảnh: Hữu Phúc

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giống lúa mới “bén duyên” miền quê A Lưới

Hai giống lúa mới chất lượng cao HG244 và HN6 được Trung tâm Khuyến nông (TTKN) tỉnh đưa vào gieo cấy trong vụ hè thu 2024, phù hợp với chân ruộng tại miền núi A Lưới, đạt năng suất trên 60 - 70 tạ/ha.

Giống lúa mới “bén duyên” miền quê A Lưới
Biên cương rộn rã đêm hội trăng rằm

Tối 10/9, tại nhà sinh hoạt cộng đồng thôn A5, xã Hồng Vân (A Lưới), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức chương trình “Biên cương đêm hội trăng rằm” lần thứ hai năm 2024, mang đến một mùa Trung thu đáng nhớ cho trẻ em vùng cao. Chương trình có sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm.

Biên cương rộn rã đêm hội trăng rằm
Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành tốt

Trên cương vị Chính trị viên Hải đội 2 Biên phòng; trước đó là Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Nhâm, Trung tá Cao Quốc Giảng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vinh dự được UBND tỉnh tặng Bằng khen trong thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019 -2024; được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tặng Bằng khen.

Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành tốt
Nhiều hoạt động thiện nguyện của Hội đồng hương Thừa Thiên Huế tại TP. Hồ Chí Minh

Trong 2 ngày 7-8/9, Hội Đồng hương Thừa Thiên Huế tại TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và một số mạnh thường quân tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện trên địa bàn tỉnh như: Trao nhà "Đại đoàn kết", kinh phí làm nhà vệ sinh, tổ chức tết Trung thu cho trẻ em yếu thế…

Nhiều hoạt động thiện nguyện của Hội đồng hương Thừa Thiên Huế tại TP Hồ Chí Minh
Return to top