ClockThứ Hai, 10/08/2020 17:05

Trao quà, động viên đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế

TTH.VN - Ngày 10/8, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (QLHC về TTXH) Công an tỉnh cùng các nhà hảo tâm đã đến tặng quà cho đội ngũ y, bác sĩ đang làm nhiệm vụ tại Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Trung ương Huế (cơ sở 2) - đóng tại huyện Phong Điền.

Thăm, tặng quà cho gần 300 bệnh nhi tại Bệnh viện Trung ương HuếTặng giấy khen cho y bác sĩ điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19Khám chữa bệnh và tặng quà cho người dân huyện Phú Vang

Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh và các nhà hảo tâm tặng quà, động viên y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế (cơ sở 2)

Theo đó, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh và các nhà hảo tâm đã trao tặng các y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Trung ương Huế (cơ sở 2) 100 bộ đồ bảo hộ y tế, 7.500 khẩu trang y tế cùng những phần quà gồm: 60 thùng nước suối, 35 thùng sữa, 220 chai nước cam ép, chanh muối, thanh long ép, 10 thùng mì gói, 60 cặp bánh chưng, 40 đòn bánh tét… với tổng trị giá hơn 32 triệu đồng.

Đây là những phần quà được Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh vận động trong đội ngũ cán bộ, chiến sĩ của đơn vị và tấm lòng của các nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh đóng góp, nhằm kịp thời động viên các y, bác sĩ đang ngày đêm chăm sóc, điều trị cho những bệnh nhân nhiễm COVID – 19.

Được biết, hiện Bệnh viện Trung ương Huế (cơ sở 2) đang điều trị cho 18 bệnh nhân nhiễm COVID-19 được chuyển từ TP. Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam chuyển ra; trong đó, có nhiều ca bệnh nặng.

300 suất quà mỗi ngày từ “Buổi sáng yêu thương”

Phát quà từ chương trinh "Buổi sáng yêu thương" cho người nghèo

“Buổi sáng yêu thương” là chương trình do CLB CEO Huế triển khai từ ngày 10/8 đến 10/10 nhằm san sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, những trường hợp đường cùng không lối thoát do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Theo đó, CLB bắt đầu tiến hành phát mỗi ngày 300 suất quà: gồm 1 ổ bánh mỳ (có nhân) và 1 ly sữa đậu ván miễn phí tại 2 điểm: 15A An Dương Vương và 62 Đinh Tiên Hoàng. Tại các điểm phát đều có đánh dấu giữ khoảng cách để người dân đến nhận đảm bảo an toàn trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp. 

Chủ nhiệm CLB CEO Huế Trương Phước Thành cho hay, CLB phát động chương trình “Chia sẻ thực phẩm hằng ngày, cùng nhau vượt qua Covid-19” từ 4/8, sau 1 thời gian ngắn, CLB nhận được số tiền ủng hộ là 90 triệu đồng từ hội viên, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và một số hàng nhu yếu phẩm.

Ngoài kinh phí dùng mua bánh mì, chế biến nước đậu, số nhu yếu phẩm ủng hộ sẽ được CLB trao tặng các hộ nghèo trên địa bàn.

189 công dân hoàn thành cách ly

Công dân nhận giấy chứng nhận hoàn thành cách ly tại khung T3

Trong hai ngày 9 và 10/8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID – 19 tỉnh đã trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly 14 ngày cho 189 công dân tại các khung T3 (trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam) và Khung T4 (Trường Nghiệp vụ Thuế).

Trong đó, Khung T3 có 139 công dân hoàn thành cách ly, trong số này có 7 công dân trở về từ Lào còn 132 công dân trở về từ Đà Nẵng, còn tại khung T4 chiều tối 10/8 có 50 công dân hoàn thành cách ly.

Tất cả các công dân trước khi rời khu cách ly đều có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với virus SARS_COVY2. Sau khi được trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly, các công dân được xe của chính quyền địa phương tới đón về tận nơi và được yêu cầu tiếp tục cách ly tại nhà và thực hiện nghiêm các yêu cầu về phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Tin, ảnh: Anh Phong-Liên Minh-Thanh Thảo

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đề phòng lừa đảo, trộm cắp dịp nghỉ lễ

Theo lực lượng công an, nghỉ lễ dài ngày dịp 30/4 và 1/5/2024, các đối tượng xấu sẽ lợi dụng sự sơ hở của người dân để lừa đảo, trộm cắp tài sản. Do vậy, Công an tỉnh và công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đặc biệt lưu ý với người dân, cần đề phòng, tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn để không để kẻ xấu lợi dụng.

Đề phòng lừa đảo, trộm cắp dịp nghỉ lễ
Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu thăm, tặng quà, tri ân các cựu chiến binh Điện Biên Phủ

Sáng 26/4, nhân Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu và lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương TP. Huế đã đến thăm, động viên các cựu chiến binh đã từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu thăm, tặng quà, tri ân các cựu chiến binh Điện Biên Phủ
Nhân rộng mô hình chuyển hóa địa bàn

Công tác phòng, chống ma túy (PCMT) và nhân rộng mô hình chuyển hóa tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn TP. Huế đạt nhiều kết quả tích cực.

Nhân rộng mô hình chuyển hóa địa bàn
Thăm, tặng quà cho các trường hợp khó khăn bị tai nạn lao động

Trong khuôn khổ hưởng ứng Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, ngày 24/4, đại diện lãnh đạo tỉnh, Hội đồng ATVSLĐ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh cùng đại diện các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đi thăm, tặng quà cho các trường hợp bị tai nạn lao động, thân nhân người tử nạn do tai nạn lao động và khởi công xây dựng nhà "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên trên địa bàn tỉnh.

Thăm, tặng quà cho các trường hợp khó khăn bị tai nạn lao động
Nghỉ lễ dài ngày, người dân cần lưu ý 5 vấn đề khi vắng nhà

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày, nhiều người dân, hộ gia đình sẽ có những dự định đi chơi xa, về quê thăm người thân... Để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng người dân vắng nhà dài ngày để trộm cắp tài sản hay những bất trắc có thể xảy ra, ngày 24/4, Công an tỉnh đã gửi thông tin cảnh báo, yêu cầu mọi người dân trên địa bàn tỉnh cần đặc biệt lưu ý.

Nghỉ lễ dài ngày, người dân cần lưu ý 5 vấn đề khi vắng nhà

TIN MỚI

Return to top