Nhiều giải pháp tiêu thụ nông sản cho các địa phương trong nước được đặt ra và sẽ triển khai trong thời gian tới 

Thời gian qua, Cục QLTT đã làm việc với các đơn vị phân phối lớn trên địa bàn, như Siêu thị Coopmart Huế, Big C Huế, Vinmart về các nội dung kết nối, hỗ trợ tiêu thụ nông sản, nhất là các sản phẩm nông sản có sản lượng lớn đã và đang vào vụ thu hoạch như vải thiều Bắc Giang, khoai lang Vĩnh Long…, đồng thời tổ chức nhiều cuộc họp với các ban ngành liên quan nhằm tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các đơn vị đã triển khai các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường chống các hành vi đầu cơ, găm hàng và vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại trong tình hình dịch COVID-19; phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông, ban quản lý các chợ, các siêu thị… tăng cường các biện pháp tuyên truyền đến tổ chức, cá nhân tăng tiêu thụ, sử dụng nông sản trong nước...

Ngoài ra, sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá, các hành vi đầu cơ, găm hàng và lợi dụng dịch bệnh để thu lợi bất chính; kinh doanh hàng nông sản nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, không đảm bảo an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh và các hành vi gian lận thương mại khác. Đồng thời chú trọng kiểm, kiểm soát các giao dịch thương mại trên môi trường trực tuyến, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng.

Một trong những giải pháp được triển khai tại cuộc họp là hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ… mở thêm điểm bán hàng, tăng sản lượng tiêu thụ nông sản; ưu tiên các mặt hàng nông sản có sản lượng lớn, đã và đang vào vụ thu hoạch như vải thiều, thanh long, khoai lang, xoài, dưa hấu… Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện khi vận chuyển hàng hóa thiết yếu, nguyên vật liệu, vật tư phục vụ sản xuất, vận chuyển nông sản khi lưu thông qua địa bàn. 

Tin, ảnh: Thanh Hương