Doanh số bán chip dự kiến​ sẽ tăng 20% ​​trong năm 2021​. Ảnh minh hoạ: ET Auto/VTV

Doanh số chip bán dẫn dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng trong năm 2022, với mức tăng 8,8% lên 573,44 tỷ USD, WSTS cho biết thêm trong dự báo mới nhất của mình.

Nhu cầu chip đã tăng vọt kể từ khi nhu cầu làm việc, giải trí tại nhà tăng mạnh trong bối cảnh đại dịch COVID-19, đẩy doanh số bán máy tính xách tay và máy tính bảng lên cao.

Song song đó, làm việc tại nhà, các lớp học trực tuyến và các hoạt động mạng khác cũng đã làm tăng lưu lượng truy cập internet, đòi hỏi các trung tâm dữ liệu phải tăng dung lượng. Tại Nhật Bản, lưu lượng truy cập Internet năm ngoái đã tăng 1,6 lần so với năm 2019.

Được biết, các hãng ô tô đang tìm cách tăng sản lượng để đáp ứng nhu cầu đang phục hồi. Tuy nhiên, nhiều nhà sản xuất như Honda Motor Co. và Volkswagen AG đã buộc phải cắt giảm sản lượng và kế hoạch bán hàng do không thể mua đủ chip để sử dụng trong sản xuất.

Hồi tháng 2, hãng ô tô của Mỹ General Motors cho biết sẽ mở rộng quy mô sản xuất tại 4 nhà máy và sự thiếu hụt nguồn cung dự kiến ​​sẽ tiếp tục trong một năm nữa.

Trong khi đó, nguồn cung chip cũng đã thắt chặt khi các ngành công nghiệp khác chuẩn bị cho sự mở cửa trở lại của các nền kinh tế, khi việc triển khai vaccine ngừa COVID-19 đang được đẩy mạnh trên toàn cầu.

Khu vực châu Á - Thái Bình Dương, ngoại trừ Nhật Bản, dự kiến ​​sẽ dẫn đầu doanh số bán hàng trên toàn thế giới trong năm nay với mức tăng cao nhất là 23,5%, tiếp theo là mức tăng 21,1% ở châu Âu, theo tổ chức đại diện cho 44 nhà sản xuất chất bán dẫn.

Thị trường chip ở Nhật Bản được dự báo sẽ tăng 12,7% và ở châu Mỹ sẽ tăng 11,1%.

BẢO NGHI (Lược dịch từ Japan Times)