Tiến độ tiêu hủy cây sắn bị bệnh khảm lá rất chậm, mới chỉ 13/1.100 ha

Năm 2021, diện tích sắn trồng toàn tỉnh khoảng 3.619 ha/4.198 ha, đang giai đoạn phát triển củ. Đến thời điểm hiện tại toàn tỉnh có gần 1.100 ha sắn bị nhiễm bệnh khảm lá, tập trung nhiều nhất ở các địa phương Phong Điền, Hương Trà, A Lưới.

Tuy nhiên, tiến độ tiêu hủy sắn bị bệnh khảm lá rất chậm, mới chỉ 13 ha. Diện tích sắn nhiễm bệnh chưa được tiêu hủy có nguy cơ là nguồn bệnh ban đầu cho bệnh lây lan trong niên vụ 2022.

Để xử lý và quản lý tốt nguồn giống trồng niên vụ sắp tới, Sở NN&PTNT yêu cầu các địa phương trong quá trình thu hoạch sắn cần tiến hành tiêu hủy các cây sắn có triệu chứng nhiễm bệnh khảm lá. Tuyệt đối không sử dụng bán hoặc cho người khác làm hom giống cho niên vụ 2022. Cần chỉ định đơn vị làm đầu mối dịch vụ để cung ứng giống sạch bệnh cho nông dân trồng trong niên vụ 2022. Đồng thời, phối hợp với Chi cục TT&BVTV tỉnh lấy mẫu test virus gây bệnh khảm lá nhằm chủ động nguồn giống sạch bệnh ngay từ đầu vụ.

Đối với niên vụ sắn 2022, khuyến cáo nông dân trồng sắn sạch bệnh, rõ nguồn gốc, tuyệt đối không sử dụng hom sắn của cây sắn nhiễm bệnh khảm lá để làm giống và sắn để lại làm giống phải đảm bảo sạch bệnh, sinh trưởng phát triển tốt.

Tin, ảnh: Hà Nguyên