Lãnh đạo huyện A Lưới kiểm tra và chỉ đạo phương án khắc phục sạt lở. Ảnh: UBND huyện A Lưới

Tại thời điểm kiểm tra, phần đất đá hai đầu cầu nối tiếp giữa cầu với đường bị sạt lở nặng xuống khe Chaih, các phương tiện không thể qua lại.

Cầu Khe Chaih thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (dự án LRAMP). Cây cầu kết nối và cũng là nơi người dân 3 xã biên giới gồm Hương Phong, Đông Sơn và Lâm Đớt thường xuyên qua lại. Cầu rộng 3,5m, dài hơn 102m, bằng bê tông cốt thép, dự ứng lực có tuổi thọ 50 năm, được khởi công xây dựng từ tháng 6/2018 và bàn giao, đưa vào sử dụng tháng 6/2019, tổng số vốn hơn 2,3 tỷ đồng.

Dòng chảy dưới suối khe Chaih vào mùa mưa lũ chảy rất siết. Mùa mưa lũ tháng 9 và 10/2020, phần nối giữa 2 đầu cầu và đường dẫn cầu Khe Chaih bị nước lũ cuốn trôi, gây ra tình trạng chia cắt giao thông hoàn toàn. Các hạng mục chân khay, đường đầu cầu đều bị sạt lở, ảnh hưởng đến khả năng khai thác lâu dài của công trình. Phần bê tông ốp dưới chân 2 phía đầu cầu cũng vỡ vụn, nước xói sâu tạo khoảng cách lớn giữa cầu và đường dẫn. Sau đó, phía dự án đã có phương án sửa chữa, khắc phục. Tuy nhiên, mưa lớn trong những ngày gần đây khiến phần mố cầu Khe Chaih lại bị sạt lở.

Đại diện UBND huyện A Lưới cho biết, sau khi kiểm tra thực tế, huyện đã có trao đổi với phía dự án LRAMP để tìm phương án khắc phục sửa chữa trong thời gian tới.

Ông Hồ Văn Tôi, Chủ tịch UBND xã Đông Sơn cho biết: “Trước nguy cơ mất an toàn, nhất là với những người từ các địa phương khác, UBND xã đã huy động lực lượng rào chắn hai đầu cầu, thông báo để người dân và phương tiện đi theo đường khác để đảm bảo an toàn”.

Hữu Phúc