Thuốc kháng thể đơn dòng dạng tiêm REGN-COV2 của Regeneron. Ảnh: Baotintuc

Các nghiên cứu lâm sàng cho thấy sự kết hợp thuốc có hiệu quả ở những bệnh nhân nhiễm COVID-19 có nguy cơ cao phải nhập viện, và những người mắc bệnh nặng không có kháng thể tự nhiên, WHO cho biết trong một tuyên bố cùng ngày.

Đây là loại thuốc đầu tiên chống lại COVID-19 được WHO khuyến cáo sử dụng cho những bệnh nhân không nặng và có nhiều khả năng phải nhập viện để giảm nguy cơ bệnh chuyển biến nghiêm trọng.

Liệu pháp điều trị này đã được Mỹ cấp phép sử dụng khẩn cấp, và đã được dùng để điều trị COVID-19 cho Tổng thống Mỹ lúc đó là ông Donald Trump vào năm 2020. Châu Âu cũng đang cân nhắc liệu pháp này, trong khi Anh đã phê duyệt sử dụng vào tháng trước.

Mặc dù liệu pháp này được công nhận mang đến những lợi ích nhất định, nhưng nó cũng có những hạn chế đáng lo ngại là chi phí cao và nguồn cung không dồi dào. Theo Reuters, mức giá mà Regeneron cung cấp cho Chính phủ Mỹ là 2.100 USD/liều.

Trong một tuyên bố riêng, WHO kêu gọi Regeneron - công ty nắm giữ bằng sáng chế, giảm giá thuốc và phân phối công bằng trên toàn thế giới, đặc biệt là ở các nước có thu nhập thấp và trung bình. WHO cũng thúc giục các công ty chuyển giao công nghệ để giúp sản xuất các loại thuốc sinh học tương tự (biosimilars).

WHO cho biết Tổ chức Sức khỏe toàn cầu (UNITAID) đang đàm phán với Roche để có giá thấp hơn và phân phối công bằng ở tất cả các nơi trên thế giới. WHO cũng đang thảo luận với Roche để tài trợ và phân phối thuốc Ronapreve thông qua UNICEF, theo tiêu chí phân bổ do WHO đặt ra.

TỐ QUYÊN

(Lược dịch từ Reuters)