Thiếu hụt chip khiến nhiều nhà sản xuất ô tô, và các công ty công nghệ lớn trên thế giới phải hạn chế, thậm chí ngừng hoạt động sản xuất. Ảnh minh họa: PAP/TTXVN

Được biết, Viện Đầu tư Wells Fargo gần đây đã điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ từ mức 7% xuống còn 6,3%, do tình trạng thiếu hụt chip gây ra các hạn chế về nguồn cung đối với hàng tiêu dùng.

Bên cạnh đó, những hạn chế trong hoạt động vận tải biển toàn cầu cũng làm tăng thêm sự gián đoạn và chậm trễ trong việc phân phối chip.

Một báo cáo liên quan do Công ty công nghệ và thương mại Susquehanna Financial Group, có trụ sở tại tiểu bang Pennsylvania (Mỹ) công bố cho hay, trong giai đoạn mùa hè, thời gian chờ đợi giao hàng đối với các sản phẩm chip trung bình kéo dài 19 tuần. Nhưng tính đến tháng 10 này, con số đó đã tăng lên đến 22 tuần.

Báo cáo nói thêm, đối với các bộ phận linh kiện khan hiếm nhất, thời gian chờ đợi giao hàng sẽ kéo dài hơn. Cụ thể, sẽ mất tới 25 tuần đối với các thành phần quản lý năng lượng, và 38 tuần đối với bộ vi điều khiển mà ngành công nghiệp ô tô có nhu cầu.

Thanh Ngân (Lược dịch từ The Edge Markets)