Một khối băng khổng lồ trôi trên vùng biển phía Đông Nam Greenland. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Dữ liệu từ Polar Portal, dịch vụ giám sát Bắc Cực của Đan Mạch, đơn vị đóng góp vào báo cáo nói trên cho thấy, khí hậu vào đầu mùa hè đã được ghi nhận lạnh và ẩm ướt, với lượng tuyết rơi dày và muộn bất thường vào tháng 6. Điều này đã làm trì hoãn sự bắt đầu của mùa băng tan. Tuy nhiên, sau đó, một đợt sóng nhiệt vào cuối tháng 7 đã dẫn đến lượng băng bị mất đi đáng kể.

Cụ thể, dải băng Greenland đã mất đi khoảng 166 tỷ tấn băng trong khoảng thời gian 12 tháng, kết thúc vào tháng 8/2021. Đây có thể được xem là một năm trung bình, nhưng Polar Portal lưu ý các viễn cảnh đã thay đổi như thế nào, do tình trạng biến đổi khí hậu đang diễn ra nhanh chóng.

Cũng theo báo cáo nói trên, năm 2021 là một năm đáng chú ý bởi một số lý do. Đó là năm mà mưa đã xuất hiện lần đầu tiên trong lịch sử tại Trạm Summit, đỉnh của thềm băng ở Greenland, tại độ cao 3.200 mét so với mực nước biển.

Năm 2021 cũng chứng kiến ​​sự gia tăng của lượng băng bị mất đi tại sông băng Sermeq Kujalleq, nơi mà tốc độ mất băng đã được trì trệ trong vài năm.

Thanh Ngân (Lược dịch từ UN News & Sky News)