Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình trao bằng khen cho các cá nhân đạt thành tích trong năm 2021

Do dịch COVID-19, năm 2021 là năm đặc biệt khó khăn với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế. Lượng khách đến tham quan di tích Huế chỉ đạt trên 208 nghìn lượt, giảm 75,8% so với năm 2020. Doanh thu bán vé trên 19 tỷ đồng, đạt 16,5% so với kế hoạch.

Lượng khách tham quan giảm mạnh, nguồn kinh phí của đơn vị gặp khó khăn, nhiều công việc phải tạm dừng. Vì vậy, trung tâm chủ động cân đối, điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách năm 2021 từ 120 tỷ đồng xuống 85 tỷ đồng. Đồng thời, điều chỉnh sắp xếp công việc và nguồn nhân lực lao động phù hợp nhằm cân đối nguồn nhân lực giữa các bộ phận và đảm bảo khối lượng công việc cho người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Năm 2022, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ tập trung vào một số chương trình, đề án quan trọng, như: hoàn thành đề án kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, đề án chuyển đổi số; tiếp tục nghiên cứu xây dựng đề án phát triển dịch vụ trên cơ sở phát huy giá trị di tích theo hướng xã hội hoá; xây dựng phương án tự chủ tài chính, chính sách lương theo vị trí việc làm.

Về triển khai đầu tư, chống xuống cấp di tích, trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với UBND TP. Huế đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng một số điểm do trung tâm quản lý thuộc Đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I di tích Kinh thành Huế; đẩy nhanh tiến độ Quy hoạch Bảo tồn, tu bổ, phục hồi Quần thể Di tích Cố đô Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050. Đồng thời, dự kiến khởi công một số dự án, như: Bảo quản, tu bổ, phục hồi và tôn tạo tổng thể di tích Thái Miếu (giai đoạn 1); bảo tồn, phục hồi thích nghi 2 nhà Cửu vị thần công; bảo tồn tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích lăng mộ Nghi Thiên Chương Hoàng hậu Từ Dũ; chiếu sáng mỹ thuật di tích Ngọ Môn ở tầng 1 và tầng 2...

Tin, ảnh: Minh Hiền