Các kiến trúc sư, họa sĩ, nghệ sĩ tham gia hành trình ký họa di sản năm 2022

Với sự tham gia của hơn 80 kiến trúc sư, họa sĩ, nghệ sĩ, thiếu nhi, những người yêu ký họa ở Huế và Hà Nội, hoạt động góp phần bảo tồn, quảng bá và tôn vinh giá trị văn hóa di sản Cố đô Huế nói chung, mỹ thuật Huế nói riêng.

Diễn ra từ ngày 18 đến 22/3, các nghệ sĩ sẽ đi thực tế sáng tác ở nhà lưu niệm Bác Hồ tại làng Dương Nỗ, Đại Nội, lăng vua Khải Định, vua Tự Đức, đồi Vọng Cảnh, hồ Tịnh Tâm, Văn Thánh, các chùa Báo Quốc, Từ Hiếu, Diệu Đế, làng cổ Phước Tích, ca Huế trên sông Hương…

Qua đó, những di sản vật thể và phi vật thể với thành quách, cung điện, đền đài, lăng tẩm, những danh lam cổ tự và công trình kiến trúc độc đáo gắn liền với lịch sử triều Nguyễn, kiến trúc dân gian, phong cảnh, nhà vườn Huế… sẽ được các nghệ sĩ lưu giữ qua nghệ thuật.

Những tác phẩm có chất lượng tốt sẽ được tổ chức trưng bày, xuất bản ấn phẩm “Ký họa di sản Cố đô Huế 2022” trong dịp Festival Huế 2022.

Tin, ảnh: Minh Hiền