Dự thảo ngân sách tài khoá 2022 của Nhật Bản cao kỷ lục đến 107.600 tỷ Yên. Ảnh minh hoạ: AFP/TTXVN

Theo đó, Thượng viện Nhật Bản đã phê chuẩn dự thảo ngân sách cho năm tài chính bắt đầu từ ngày 1/4 tới, sau khi dự thảo này được Hạ viện “bật đèn xanh” vào cuối tháng 2 vừa qua.

Cùng với sự ủng hộ của một trong các đảng đối lập nhỏ - một điều hiếm khi xảy ra, đây sẽ là mức ngân sách cao kỷ lục của Nhật Bản trong năm thứ 10 liên tiếp.

Theo dự thảo, ngân sách sẽ phân bổ 36.270 tỷ yên - khoản chi lớn nhất từ ​​trước đến nay trong lĩnh vực an sinh xã hội, cho việc giải quyết tình trạng già hoá dân số nhanh chóng của Nhật Bản. Con số này tăng từ mức 35.830 tỷ yên trong năm tài chính trước đó và chiếm hơn một phần ba tổng chi tiêu.

Trong khi đó, tổng cộng 5.400 nghìn tỷ Yên sẽ được dành cho chi tiêu quốc phòng - cũng là một con số cao kỷ lục, giữa bối cảnh Nhật Bản đặt mục tiêu phát triển các công nghệ mới để đảm bảo an ninh quốc gia và chống lại mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Để đối phó với đại dịch COVID-19, Chính phủ Nhật Bản cũng dành ra 5.000 tỷ yên làm quỹ dự phòng cho các hoạt động ứng phó trong tương lai, tương đương số tiền được thiết lập trong năm tài chính 2021. Số tiền này có thể được chi tiêu mà không cần phải được Quốc hội thông qua.

Ngoài Đảng Dân chủ Tự do (LDP) của Thủ tướng Fumio Kishida và đối tác liên minh cấp dưới là Komeito - vốn kiểm soát cả 2 viện của Quốc hội, dự thảo ngân sách lần này cũng được đảng đối lập Dân chủ vì Nhân dân (DPP) ủng hộ.

Lãnh đạo DPP Yuichiro Tamaki cho biết, đảng đối lập nhỏ này ủng hộ dự thảo ngân sách, như đã ủng hộ tại Hạ viện trước đó, vì Thủ tướng Kishida hứa sẽ xem xét “điều khoản kích hoạt”, trong đó sẽ tạm thời cắt giảm thuế xăng khi giá dầu thô tăng mạnh.

Trong bối cảnh chi phí nhiên liệu tăng cao, chính phủ và liên minh cầm quyền có kế hoạch xây dựng một gói cứu trợ sau khi ngân sách tài khóa 2022 có hiệu lực.

Theo lời Thủ tướng Kishida, chính phủ Nhật Bản cam kết đạt thặng dư ngân sách thu chi cân đối vào năm 2025, nhưng có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn để đạt được mục tiêu đó do nước này phụ thuộc nhiều vào việc vay nợ để tài trợ chi tiêu. 

Đối với ngân sách tài khóa 2022, phát hành trái phiếu mới sẽ là 36.930 tỷ Yên - giảm từ mức 43.600 tỷ Yên so với ngân sách ban đầu của năm trước. Đối với chi phí trả nợ, 24.340 tỷ Yên được phân bổ, tăng từ 23.760 tỷ Yên của một năm trước đó.

Bảo Nghi (Lược dịch từ Japan Times)