Binh sĩ Mỹ và Nhật trong một cuộc tập trận chung ở Hokkaido, Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngân sách hỗ trợ của Nhật Bản trị giá 1.050 tỷ yen, bao gồm việc mua các kho vũ khí tiên tiến được sử dụng trong các cuộc tập trận chung giữa Lực lượng phòng vệ Nhật Bản và quân đội Mỹ, cũng như các tiện ích và cơ sở vật chất được sử dụng bởi quân đội Mỹ và các nhân viên Nhật Bản làm việc tại các căn cứ của Mỹ ở nước này cho đến tháng 3/2027.

Ngân sách 5 năm sắp tới (bắt đầu từ tháng 4/2022) cũng bao gồm một hạng mục tài trợ mới lên tới 20 tỷ yên để mua các hệ thống huấn luyện tác chiến ảo tiên tiến cho các cuộc tập trận chung của lực lượng quân đội hai bên.

Theo tin từ AFP, khoảng tài trợ 200 tỷ yên cho năm đầu tiên đã được đưa vào ngân sách quốc phòng tài khóa 2022, với mức kỷ lục 5.400 tỷ yên.

Nhật Bản đã tăng ngân sách và đẩy mạnh năng lực quốc phòng trong khoảng một thập kỷ qua và hiện đang điều chỉnh lại chiến lược an ninh quốc gia quan trọng trước các mối đe dọa trong và ngoài khu vực. Thời gian qua, Nhật Bản cũng đã mở rộng đáng kể các cuộc tập trận chung với Mỹ, cũng như với các đối tác khác bao gồm Australia, Ấn Độ, Pháp, Anh và Đức.

Bảo Nghi (Lược dịch từ AFP)