Cần khởi động lại nền kinh tế quốc gia một cách bền vững và tốt đẹp hơn. Ảnh minh họa: Người Lao động

Tuy mọi chuyện đã dần đi vào quỹ đạo sau nhiều nỗ lực của chính phủ và người dân, song cũng cần phải nhắc lại lời khẳng định của Giám đốc điều hành Chương trình Y tế Khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Mike Ryan rằng, bản thân bệnh đặc hữu không có nghĩa là tốt hay an toàn. Nó chỉ có nghĩa là virus SARS-CoV-2 luôn ở đây, nó tồn tại mãi mãi. Điều này cũng tương đương với việc dịch bệnh sẽ tiếp tục lây lan, vẫn có thể gây bệnh và dẫn đến các ca tử vong.

Vấn đề đáng lo ngại là một số quốc gia đã thông báo xem COVID-19 là bệnh đặc hữu quá sớm, trong bối cảnh tổng số ca nhiễm vẫn đang ở mức kỷ lục và chưa có dấu hiệu suy giảm thực sự.

Để tỉnh táo trong quá trình biến đại dịch thành bệnh đặc hữu, thứ nhất, thay vì nhấn mạnh vào việc tiêm liều tăng cường cho tất cả mọi người, cần tập trung nguồn lực đẩy mạnh nghiên cứu chiến lược giảm nhẹ, cũng như cách thức giảm số lượng tử vong và số ca nhiễm.

Thứ hai, một vấn đề đáng lưu tâm là ngay cả khi biến thể Omicron ít độc hại hơn, thì số ca nhiễm vẫn tăng. Do đó, cần học hỏi từ các đợt dịch gây nên bởi biến thể Delta, phải tập trung quản lý tích cực những bệnh nhân có triệu chứng, đặc biệt là người cao tuổi có tiền sử bệnh và giảm nguy cơ tử vong cho họ trước khi đến cơ sở y tế.

Thứ ba, cải thiện quản lý ca bệnh ở tuyến chăm sóc sức khỏe ban đầu và thậm chí là tại nhà (lệnh giám sát tại nhà), cũng như tham gia hiệu quả vào mạng lưới các phòng khám tư nhân trên toàn quốc như một phần của hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Thứ tư, nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe cộng đồng bao gồm nguồn nhân lực ở tuyến y tế ban đầu và nâng cấp cơ sở hạ tầng, công nghệ để có khả năng phát hiện và quản lý dịch bệnh trong tương lai trong tình trạng “đặc hữu”.

Bên cạnh đó, cũng cần tăng cường giám sát bộ gene để phát hiện sự du nhập của các biến thể mới. Bộ Y tế phải cam kết tiến hành giải trình bộ gene đầy đủ, trên ít nhất 2% mẫu dương tính theo chủ trương của WHO nhằm nhanh chóng xác định các biến thể mới.

Cuối cùng, chúng ta cần tự nhủ sắp có một biến thể mới mạnh hơn tiếp theo sẽ xuất hiện, thậm chí là còn lây nhiễm hơn và gây bệnh nặng hơn biến thể phụ BA.2 của Omicron. Chỉ bằng cách này, chúng ta mới thực sự chuẩn bị cơ sở hạ tầng y tế công cộng và xây dựng các nguồn lực y tế.

Các quốc gia cần ghi nhớ một bài học. Phải đảm bảo mọi hành động tiếp theo là thực tế, đặt y tế, kinh tế và sinh kế Quốc gia lên hàng đầu trong chính sách cải cách toàn diện. Hãy cùng nhau thực hiện hành trình này một cách có trách nhiệm và khởi động lại nền kinh tế quốc gia một cách bền vững và tốt đẹp hơn, giới chuyên gia khẳng định.

Hạnh Nhi

 (Lược dịch từ Khmer Times)