Container hàng hóa tại một cảng biển ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Trong khi Nhật Bản được hưởng lợi từ sự sụt giảm về số ca nhiễm COVID-19, thì chi phí nhiên liệu và ngũ cốc tăng vọt đã làm mờ triển vọng đối với nhiều nền kinh tế châu Á phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng.

Vào tháng 3, hoạt động nhà máy của Trung Quốc đã giảm với tốc độ nhanh nhất trong 2 năm, chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng (PMI) của khu vực tư nhân được công bố ngày 1/4 cho thấy, khi ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng Ukraine và sự bùng phát trở lại của các ca nhiễm COVID-19 trong nước đã gây ra ảnh hưởng đến nhu cầu trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, hoạt động nhà máy của Hàn Quốc cũng đã chậm lại trong cùng kỳ. Các đơn đặt hàng xuất khẩu mới giảm mạnh nhất kể từ tháng 7/2020, khi các công ty bị ảnh hưởng từ sự gia tăng của giá cả đầu vào đối với các mặt hàng từ dầu mỏ, kim loại, cho đến chất bán dẫn.

Trong khi đó, Nhật Bản trong tháng 3 đã chứng kiến ​​hoạt động sản xuất tăng trưởng với tốc độ nhanh hơn so với một tháng trước đó, khi nhu cầu trong nước mở rộng do tác động từ đại dịch COVID-19 được giảm bớt. Tuy nhiên, các đơn đặt hàng xuất khẩu của Nhật Bản đã sụt giảm do nhu cầu bên ngoài bị ảnh hưởng bởi các biện pháp hạn chế liên quan đến đại dịch ở Trung Quốc, cũng như sự gián đoạn chuỗi cung ứng do cuộc khủng hoảng Ukraine.

Lê Thảo (Lược dịch từ Reuters)