Người dân tại Gruenau, Đức được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Được biết, số ca nhiễm COVID-19 trung bình hàng ngày trên toàn cầu hiện nay đang được ghi nhận ở mức 16,7 triệu ca nhiễm.

Theo phân tích nói trên, số ca nhiễm được dự báo ​​sẽ ít hơn nhiều so với mức trung bình hàng ngày cao nhất của mùa đông vừa qua, đã được ước tính vào khoảng 80 triệu ca nhiễm hồi tháng 1/2022, trong bối cảnh sự lây lan nhanh chóng của biến thể Omicron.

Đáng chú ý, Viện Đánh giá và Đo lường Sức khỏe (IHME) thuộc Đại học Washington cho biết thêm, sự gia tăng của các ca nhiễm COVID-19 được dự báo sẽ không dẫn đến sự tăng vọt về số trường hợp tử vong. Đơn vị này dự báo, số trường hợp tử vong trung bình hàng ngày trên toàn cầu sẽ ở mức 2.748 trường hợp vào ngày 1/2/2023, so với khoảng 1.660 trường hợp được ghi nhận hiện nay. Trước đó vào tháng 1 năm nay, số trường hợp tử vong trên phạm vi toàn cầu đã được báo cáo ở mức hơn 11 triệu trường hợp mỗi ngày.

Cũng theo ước tính của IHME, số ca nhiễm hàng ngày ở Mỹ sẽ tăng thêm 1/3 lên hơn 1 triệu ca nhiễm, trong bối cảnh học sinh quay trở lại trường học và các sự kiện tập trung trong nhà liên quan đến thời tiết lạnh giá.

Trong khi đó, IHME cho rằng, sự gia tăng về số ca nhiễm COVID-19 ở Đức đã đạt đỉnh; đồng thời dự báo số ca nhiễm ở quốc gia này sẽ giảm hơn 1/3, xuống còn khoảng 190.000 ca nhiễm vào tháng 2 năm sau. Theo đó, sự gia tăng gần đây về số ca nhiễm COVID-19 tại Đức có thể là do các biến phụ BQ.1 hoặc BQ.1.1 của biến thể Omicron, và có khả năng sẽ lây lan sang các khu vực khác của châu Âu trong những tuần tới.

IHME lưu ý thêm, sự gia tăng nhanh chóng về số trường hợp nhập viện ở Đức, mức cao nhất kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát vào năm 2020, vẫn là một vấn đề đáng lo ngại.

Ngoài ra, phân tích của IHME cũng cho thấy, biến thể phụ mới XBB của biến thể Omicron, hiện đang thúc đẩy sự gia tăng về số trường hợp nhập viện tại Singapore, là một biến thể phụ có khả năng lây nhiễm cao hơn nhưng ít nghiêm trọng hơn.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Reuters)