VĐV của Thừa Thiên Huế đạt HCB tại Giải Bơi - lặn Vô địch các nhóm tuổi quốc gia 2022

Phấn đấu vào chung kết

Tại Đại hội TDTT toàn quốc 2018, đội tuyển bơi - lặn Thừa Thiên Huế có 4 vận động viên (VĐV), trong đó có 3 VĐV lặn. Tham gia Đại hội lần này, đội tuyển bơi - lặn Thừa Thiên Huế có 6 VĐV và 2 HLV là Trần Thị Thuận (HLV bơi) và Trần Văn Vương (HLV lặn).

Trần Thị Thuận là VĐV bơi lội nổi tiếng của Thừa Thiên Huế. Cô từng là 1 trong 6 VĐV hạt giống, lực lượng nòng cốt của đội tuyển Bơi lội Quốc gia được tập huấn tại Côn Minh - Trung Quốc và Úc, để thi đấu trong Đại hội TDTT châu Á lần thứ 15 năm 2006 tại Doha. Với sở trường bơi ếch, từ năm 2001 đến 2010, Trần Thị Thuận đạt được 28 HCV, 29 HCB và 17 HCĐ. Trong đó, đáng chú ý là có 2 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ tại giải trẻ Đông Nam Á; 1 HCB tại giải trẻ châu Á.

Phổ biến yêu cầu giáo án cho các VĐV trước buổi tập luyện

Cùng với vật, điền kinh, cờ vua, taekwondo và karatedo, bơi - lặn là bộ môn thể thao được xếp vào trọng điểm nhóm 1, được tập trung đầu tư trong giai đoạn 2021 - 2025. Thế nhưng, so với những trung tâm bơi lặn hàng đầu quốc gia, thậm chí với rất nhiều tỉnh, thành khác trong cả nước, bơi - lặn Thừa Thiên Huế vẫn chưa có bề dày thành tích. So với nhiều gương mặt trong làng bơi toàn quốc, các VĐV bơi lặn của Thừa Thiên Huế bị đánh giá còn “non”, khi kinh nghiệm thi đấu chưa nhiều và chỉ mới gặt hái thành tích chủ yếu ở các giải trẻ.

Vẫn chưa có những hy vọng đột phá với sự xuất hiện của những gương mặt nổi trội. Vậy nên, theo HLV Trần Văn Vương, mục tiêu đội tuyển bơi - lặn Thừa Thiên Huế tại Đại hội TDTT toàn quốc lần này chỉ dừng lại mức khiêm tốn là vào chung kết ở các nội dung, cự ly thi đấu để tranh chấp huy chương. Trong số các VĐV của đội tuyển bơi lặn Thừa Thiên Huế, về môn bơi có VĐV Phạm Trần Mỹ Hân (15 tuổi) thi đấu ở nội dung 50m ếch và 100m ếch; VĐV Nguyễn Thị Lài và Phạm Tuấn Anh (14 tuổi) ở nội dung 50m, 100m và 200m tự do. Về môn lặn, hy vọng tập trung dồn vào Hoàng Thị Trà My là VĐV cấp kiện tướng quốc gia.

Tích cực chuẩn bị

Ngay từ năm 2019, Ban Giám đốc Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh đã chỉ đạo bộ môn bơi lặn tập trung lập kế hoạch chuẩn bị lực lượng nòng cốt để chuẩn bị thi đấu các giải trong năm 2019, 2020, 2021 và hướng đến Đại hội TDTT toàn quốc năm 2022 ở cả 2 môn bơi - lặn.

Thời gian tập luyện của VĐV bị hạn chế, ảnh hưởng không nhỏ đến thành tích

Năm 2020, các VĐV của Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh đã mang về cho thể thao tỉnh nhà đến 90 huy chương các loại (18 HCV, 36 HCB, 36 HCĐ) từ các giải vô địch nhóm tuổi, vô địch trẻ, vô địch các CLB, vô địch Quốc gia. Kế thừa những thành tích của năm 2020, hai VĐV trẻ, trong đó có Hoàng Thị Trà My được tập trung đầu tư để chuẩn bị cho các giải trong năm và cuối năm 2021 tham gia thi đấu giải vô địch quốc gia để tuyển chọn VĐV dự SEA Games 31. Song, do dịch COVID-19 cao điểm, là người dưới 18 tuổi chưa được tiêm vắc-xin nên cả hai đã không được tham gia thi đấu tuyển chọn.

Tuy nhiên, cũng rất đáng nói, mặc dù trong tình hình diễn biến dịch COVID-19 phức tạp, nhưng tham gia Giải Bơi - lặn vô địch Quốc gia 2021 tổ chức tại TP. Đà Nẵng từ ngày 20 đến 30/12/2021, đội tuyển bơi - lặn Thừa Thiên Huế giành được 2 HCV và 2 HCB. Đây là giải đấu quan trọng, đóng vai trò cơ sở để tuyển chọn vận động viên cho đội tuyển bơi - lặn tham dự SEA Games 31, có sự tham gia của VĐV bơi - lặn hàng đầu quốc gia như Nguyễn Thị Ánh Viên, Hoàng Quý Phước…

Mới đây, tại Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế diễn ra Giải Bơi - lặn vô địch các nhóm tuổi Quốc gia năm 2022, quy tụ sự hiện diện của hơn 300 VĐV bơi và gần 230 VĐV lặn của 37 đoàn các tỉnh, thành, ngành, các CLB, trung tâm TDTT trong cả nước, tranh tài ở 203 bộ huy chương (lặn 76 bộ, bơi 127 bộ). VĐV Hoàng Thị Trà My lập kỷ lục Nhóm tuổi trẻ quốc gia 50m lặn chân vịt đôi. VĐV trẻ Võ Minh Nhật thi đấu nhóm tuổi 12 - 13 đã đoạt 3 HCB ở các nội dung: 100m - 200m chân vịt đôi và 100m vòi hơi chân vịt.

Đang trong giai đoạn nước rút, nhưng công tác chuẩn bị của Ban huấn luyện bộ môn cũng như VĐV gặp rất nhiều khó khăn. Đặc thù của môn bơi - lặn là phải tập luyện theo chu kỳ kế hoạch liên tục cả năm. Tuy nhiên, tất cả các VĐV bơi - lặn học văn hóa ở các trường đều theo chương trình kế hoạch chung của nhà trường, và phải học 2 buổi/ngày nên ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch tập luyện. Buổi sáng, các em chỉ tập từ 5h đến 6h, sau đó phải đi học. Buổi chiều đi học về, các em lại phải nhanh chóng bước vào luyện tập và cũng chỉ đến được 19h. Lịch trình này rất ảnh hưởng đến sự hồi phục thể lực, chưa kể việc học của các em cũng bị nhiều áp lực. Đáng nói là, thời gian tập luyện bị hạn chế rất nhiều, ảnh hưởng không nhỏ đến thành tích của các VĐV.

Bài, ảnh: BÁ TRÍ