Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol trong cuộc họp báo vào ngày 5/12. Ảnh minh họa: TTXVN

Theo Tờ Yonhap của Hàn Quốc, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc do Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc tổ chức một ngày sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; trong đó, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên quan hệ “Đối tác chiến lược toàn diện”.

Tại diễn đàn này, các đại biểu lưu ý, Hàn Quốc có thể là đối tác chính trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi năng lượng của Việt Nam trong dài hạn, với thế mạnh về năng lượng bền vững.

"Ngành năng lượng của Hàn Quốc có kinh nghiệm trong đầu tư và xây dựng cơ sở hạ tầng, khả năng đầu tư tài chính dựa trên các quỹ hưu trí và các giải pháp đối với những nguồn năng lượng khác nhau, chẳng hạn như khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG), năng lượng mặt trời, hydrogen và hệ thống lưu trữ năng lượng (ESS)", Giám đốc Điều hành Tập đoàn Hanwha Energy, ông Jung In-sub, một trong những diễn giả của diễn đàn cho biết.

Bên cạnh đó, ông Joo Si-bo, Giám đốc Điều hành Tập đoàn POSCO International, Chủ tịch Ủy ban hợp tác kinh tế Hàn Quốc - Việt Nam, đã kêu gọi hai bên thực hiện nỗ lực chung để giải quyết các vấn đề toàn cầu khác nhau.

Hai bên cũng đã ký kết hơn 10 biên bản ghi nhớ về hàng không, thành phố thông minh, bán lẻ, nông nghiệp và công nghệ số.

Tại diễn đàn này, Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Choo Kyung-ho bày tỏ hy vọng mở rộng quan hệ song phương về chuỗi cung ứng, trong bối cảnh những thách thức toàn cầu.

"Hồi năm ngoái, Hàn Quốc đã vượt qua tình trạng thiếu hụt nguồn cung dung dịch urê nhờ sự hỗ trợ từ Việt Nam. Hàn Quốc đã cung cấp vaccine ngừa COVID-19 cho Việt Nam, điều này làm sáng tỏ giá trị của sự hợp tác song phương... Dựa trên những kinh nghiệm như vậy, Hàn Quốc và Việt Nam sẽ dẫn dắt các thể chế kinh tế và thương mại khu vực, bao gồm Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (IPEF), đồng thời củng cố mối quan hệ trong chuỗi cung ứng và phân công lao động quốc tế", ông Choo Kyung-ho nói thêm.

Cũng theo Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc, dựa trên những nỗ lực như vậy, hai quốc gia có thể đạt tổng kim ngạch thương mại song phương ở mức 100 tỷ USD vào năm 2023.

Được biết, thương mại giữa Hàn Quốc và Việt Nam đã đạt mức 80,7 tỷ USD trong năm 2021, tăng mạnh so với mức 69,1 tỷ USD được ghi nhận một năm trước đó.

Lê Thảo (Lược dịch từ Yonhap)