Nền kinh tế Ấn Độ được dự báo sẽ tăng trưởng nhanh trong năm 2023. Ảnh minh hoạ: Economic Times/NLD

Nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới dự kiến sẽ tăng trưởng 6% trong năm tài chính kết thúc vào ngày 31/3/2024, một báo cáo của Ngân hàng trung ương Ấn Độ tháng này cho biết.

Mặc dù chậm hơn so với mức tăng trưởng dự kiến 6,8% của năm tài chính hiện tại (kết thúc vào ngày 31/3/2023) nhưng triển vọng này rõ ràng là một tín hiệu đầy lạc quan, trái ngược với các dự báo ảm đạm cho năm 2023 ở Mỹ, châu Âu và cả ở Trung Quốc - nơi làn sóng gia tăng số ca nhiễm COVID-19 gần đây dự kiến sẽ gây khó khăn cho hoạt động trong năm tới.

Tâm trạng lạc quan đang được xem là động lực thúc đẩy chi tiêu và đầu tư ở Ấn Độ, mặc dù sự phục hồi dự kiến sẽ không đồng đều khi mang lại lợi ích cho khu vực thành thị nhiều hơn là khu vực nông thôn vốn đang gặp khó khăn của nước này.

Ông Sridhar Sivaram, Giám đốc đầu tư của Enam Holdings, một tập đoàn đầu tư tư nhân, cho rằng “nếu Ấn Độ làm mọi thứ đúng đắn, chúng ta có thể thấy dòng vốn nước ngoài tăng đáng kể trong 1-2 năm tới”. Được biết, tỷ trọng của Ấn Độ trong Chỉ số thị trường mới nổi MSCI - thước đo kết quả hoạt động của thị trường cổ phiếu, đã tăng từ 8% vào năm 2019 lên 16% vào tháng 10/2022, đưa Ấn Độ vươn lên vị trí thứ 2, chỉ sau Trung Quốc.

Các nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài dài hạn đã đầu tư 22 tỷ USD vào Ấn Độ trong khoảng thời gian từ tháng 4 - tháng 10/2022, ngang bằng với năm trước. Dữ liệu của chính phủ cho thấy phần mềm máy tính, công ty dịch vụ, thương mại, năng lượng phi truyền thống và hóa chất chiếm hơn 50% dòng vốn đổ vào nước này tính đến tháng 9 năm nay.

Phục hồi không đồng đều

Theo Reuters, hoạt động kinh tế của Ấn Độ đang phục hồi tích cực sau làn sóng COVID thứ 3 năm 2021, khi đợt bùng phát này ít nghiêm trọng hơn so với lo ngại, khiến nước này dỡ bỏ hầu hết các hạn chế về COVID-19, giải phóng nhu cầu bị dồn nén về nhà ở, ô tô và hàng tiêu dùng ở các khu vực thành thị.

Dữ liệu tổng sản phẩm quốc nội cho thấy nhu cầu đối với các dịch vụ như khách sạn, du lịch và giải trí đã tăng 7,4% trong quý III so với cùng kỳ năm 2019, trước khi cuộc khủng hoảng COVID xảy ra.

Anjan Chatterjee, Giám đốc điều hành Specialty Restaurants - công ty quản lý chuỗi quán ăn trên khắp đất nước, cho biết công ty này đang tăng trưởng mạnh trở lại, sau một thời gian đầy khó khăn “mà chúng tôi không biết liệu mình có thể sống sót hay không”.

Đầu tư phục hồi

Việc Ấn Độ mở cửa trở lại là một trong những lý do khiến nhu cầu điện và than tăng mạnh, thúc đẩy chính phủ đẩy mạnh nhập khẩu khí đốt, trong khi nhiều công ty cũng đang tìm đến tín dụng ngân hàng để tăng công suất.

Chẳng hạn, Air India đang cân nhắc các đơn đặt hàng khổng lồ cho khoảng 500 máy bay trị giá hàng chục tỷ USD từ cả Airbus và Boeing, Reuters đưa tin.

Tuy nhiên, không phải tất cả các chỉ số đều cho thấy những tín hiệu tích cực.

Tỷ lệ thất nghiệp vẫn tăng ở mức trung bình 7,4% trong 12 tháng qua tính đến tháng 11/2022, cao hơn so với mức 6,3% trong năm 2018 - 2019 và 4,7% trong năm 2017 - 2018, Trung tâm Theo dõi Kinh tế Ấn Độ ước tính.

Lạm phát cao, được dự đoán trung bình 6,7% trong năm 2022 - 2023, cũng ảnh hưởng đến chi tiêu ở khu vực nông thôn - nơi tăng trưởng tiền lương không theo kịp khu vực thành thị và thu nhập khả dụng thấp hơn.

Nhu cầu toàn cầu chậm lại cũng bắt đầu ảnh hưởng đến xuất khẩu đối với các mặt hàng như dệt may của Ấn Độ.

Dù vậy, sự lạc quan vẫn bao trùm, được thúc đẩy bởi triển vọng từ các khoản đầu tư tư nhân mới. Đồng thời, Ấn Độ cũng hy vọng sẽ được hưởng lợi khi các tập đoàn toàn cầu bắt đầu đa dạng hóa chuỗi cung ứng khỏi Trung Quốc.

BẢO NGHI (Lược dịch từ Reuters)