Năm 2022, du lịch Huế đón được 2,05 triệu lượt khách du lịch

Tham dự hội nghị có UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Khánh Hùng.

Năm 2022, lượng khách du lịch đến Huế phục hồi khá tốt sau ảnh hưởng dịch COVID-19, đặc biệt là khách nội địa.

Việc liên kết với các đối tác là các hãng lữ hành, hãng hàng không, cùng các địa phương nhằm phục hồi, khai thác, kết nối lại thị trường khách được quan tâm.

Nhiều đoàn Famtrip, Prestrip từ các địa phương trong nước và quốc tế liên tục đến khảo sát nhằm quảng bá, kết nối thị trường du lịch với Huế.

Năm 2022 ngành du lịch đón 2,05 triệu lượt khách, tăng 189% so với năm trước; trong đó có trên 260 nghìn lượt khách quốc tế; tổng thu từ du lịch đạt hơn 4.500 tỷ đồng, vượt 12,5% kế hoạch (theo phương án thấp).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình trao bằng khen của lãnh đạo tỉnh cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc năm 2022 

Năm 2023, du lịch Thừa Thiên Huế phấn đấu đón khoảng 3 – 3,5 triệu lượt khách, trong đó khách nội địa chiếm khoảng 70-80%; tổng doanh thu khoảng 6.000-7.000 tỷ đồng.

Để đạt được con số trên, trong năm 2023, ngành du lịch tập trung xây dựng các sản phẩm du lịch chủ đạo có thương hiệu trên cơ sở lấy văn hoá Huế làm nền tảng. Vận động doanh nghiệp phát triển một số sản phẩm mới gắn với du lịch sinh thái, chăm sóc sức khỏe; du lịch thông minh, du lịch nông nghiệp. Đồng thời phát triển dòng du lịch tâm linh, du lịch làng nghề.

Ngành du lịch tập trung chuyển đổi số, ưu tiên phát triển theo hướng quản lý, trải nghiệm và quảng bá thông minh. Tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá theo hướng chuyên nghiệp để mở rộng thị trường. Liên kết với các địa phương để kết nối các sản phẩm du lịch liên vùng - miền. Tiếp tục duy trì với các đối tác chiến lược như các hãng hàng không, các đơn vị lữ hành lớn để hình thành một số sản phẩm tour tuyến, tăng thêm lượng khách quốc tế và nội địa đến Thừa Thiên Huế.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đánh giá, nếu so với du lịch trong nước, sự phục hồi của du lịch Huế không bằng, nhưng so với phục hồi toàn nền kinh tế của tỉnh thì du lịch phục hồi ấn tượng, đã đóng góp rất lớn vào bức tranh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, ngành du lịch phải chủ động hơn nữa trong khai thác các thị trường khách quốc tế; chủ động tham mưu cho lãnh đạo tỉnh các giải pháp mới; đồng thời phải đẩy mạnh công tác xúc tiến quảng bá để đưa hình ảnh Huế ra các thị trường một cách hiệu quả hơn. 

Tin, ảnh: ĐỨC QUANG