Tiếp nhận, điều trị bệnh nhân bị tai nạn giao thông tại Khoa Cấp cứu, BVTW Huế

Con số này giảm khoảng 30% so với năm chưa xuất hiện dịch COVID-19.

Theo đánh giá chung, nguyên nhân là do yếu tố thời tiết mưa lạnh hạn chế việc ra ngoài, sự vào cuộc kiểm tra ráo riết của lực lượng công an giao thông, nhận thức của người dân được nâng lên…

BSCK II Phạm Như Vĩnh Tuyên, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp BVTW Huế thông tin: “Trước tết, đơn vị đã lên kế hoạch cho tình huống cháy nổ, tai nạn hàng loạt…Trong đó có hai đội cấp cứu ngoại viện với đầy đủ phương tiện, nhân lực. Thậm chí dự kiến cả trường hợp tai nạn do pháo nổ, đáng mừng là không có ca nhập viện ở lĩnh vực này”.

ThS.BS Trương Viết Hoàng, Phó Trưởng khoa Cấp cứu BVTW Huế cho hay, tuy số ca bị tai nạn giao thông nhập viện giảm song ca nặng nhiều hơn. Tình hình điều trị những ngày Tết Nguyên đán tại khoa luôn trong tình trạng quá tải, cán bộ nhân viên làm việc liên tục. Tuy nhiên, nhờ quy trình phân loại bệnh chặt chẽ, việc chẩn đoán được triển khai nhanh chóng, chính xác, điều trị theo mức độ ưu tiên cấp cứu đến khi bệnh nhân qua khỏi tình trạng nguy kịch.

Tin, ảnh: LINH TUỆ