Phụ kiện làm đẹp tóc từ vải dèng

Để dệt ra một mảnh vải dèng có hoa văn mất rất nhiều thời gian, công sức. 

Sau khi may các trang phục truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số, vải thừa bị bỏ đi rất phí nên một số người đã tận dụng để làm ra túi xách, ví tiền, kẹp, cài, tằm… Mỗi món hàng dao động từ vài chục nghìn đến 200.000 đồng tùy chất lượng, mẫu mã. Các sản phẩm này được thị trường rất ưa chuộng; đặc biệt là đáp ứng thị hiếu khách du lịch.

Với tính chất thời trang nhỏ gọn, giá cả phải chăng, công việc này vừa tạo thêm thu nhập và góp phần đa dạng hóa các sản phẩm từ dèng truyền thống ở A Lưới. Bạn có thể tìm mua sản phẩm này ở chợ phiên A Lưới, một số homestay hoặc ở 48 Bắc Sơn, thị trấn A Lưới.

Cùng Thừa Thiên Huế Online ghi lại những hình ảnh làm sản phẩm và du khách mua sản phẩm:

Vợ chồng chị Arel Thùy Linh làm những món hàng thủ công lúc rảnh rỗi

Vải dèng thừa được lấy từ tiệm may, dựa trên màu sắc và hoa văn để tạo ra nhiều mẫu hàng

Một số phụ kiện đặt mua thêm cùng với vải, cườm

Cài tóc dủ sắc màu

Nhiều mẫu tằm làm đẹp cho chị em

Túi đeo làm từ một mẫu vải dèng truyền thống

"Gấu mang trang phục dèng", một biến tấu dễ thương phục vụ khách du lịch

Khách có thể tìm mua các sản phẩm này ở chợ phiên, chợ thị trấn A Lưới, các homestay...

Mua khăn choàng dệt từ sợi chỉ tại HTX dèng Quảng Nhâm 

Thắt lưng được nhiều du khách lựa chọn phù hợp phối với váy hiện đại

Quy trình làm các sản phẩm thủ công nhỏ gọn tận dụng vải dèng thừa

TUỆ - THẮNG (Thực hiện)