leftcenterrightdel
 

Khung cảnh đổ nát sau trận động đất ngày 6/2 tại Syria. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Liên Hiệp Quốc, các trận động đất đã làm hơn 50.000 người thiệt mạng, trong đó có khoảng 6.000 người ở Syria. Hàng chục nghìn người vẫn đang mất tích và hàng trăm nghìn người mất nhà cửa.

Báo cáo “Ước tính thiệt hại nhanh sau thiên tai toàn cầu” (GRADE) của Ngân hàng Thế giới ước tính mức độ thiệt hại ở Syria là khoảng 10% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này. Thiệt hại trên diện rộng đã ảnh hưởng đến 4 tỉnh, nơi có khoảng 10 triệu dân số Syria sinh sống. Đáng lưu ý, mức độ thiệt hại được đề cập trong báo cáo chưa bao gồm các tác động và tổn thất kinh tế rộng lớn hơn đối với nền kinh tế Syria, chẳng hạn như gián đoạn sản xuất hoặc kinh doanh, mất thu nhập của người dân, chi phí cho nhà ở tạm thời và chi phí phá dỡ các công trình đổ nát… - những điều vốn đòi hỏi một đánh giá sâu hơn.

Với dân số 4,2 triệu người, tỉnh Aleppo ở phía bắc Syria là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, chiếm 45% tổng thiệt hại ở Syria với tổn thất khoảng 2,3 tỷ USD. Cũng bị ảnh hưởng nặng nề tiếp theo là Idlib - khu vực do quân nổi dậy kiểm soát ở phía tây bắc Syria, nơi sinh sống của khoảng 4,6 triệu người, nhiều người trong số họ trước đây đã phải di dời do nội chiến. Ước tính, Idlib thiệt hại 1,9 tỷ USD (chiếm 37%) và Latakia, lãnh thổ do chính phủ kiểm soát tổn thất 549 triệu USD (11%). Trận động đất sau đó vào ngày 20/2 đã gây thêm thiệt hại cho các khu vực biên giới ở Lattakia, Idlib, Hama và Aleppo, trong đó Idlib và Lattakia bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Các cơn dư chấn tiếp diễn cũng có khả năng làm gia tăng các ước tính thiệt hại này theo thời gian.

Những thiệt hại được đánh giá trong báo cáo bao gồm cả khu vực dân cư và phi dân cư, trong đó, tổn thất trực tiếp đối với các tòa nhà dân cư chiếm gần một nửa tổng thiệt hại (48,5% giá trị trung bình, tương đương khoảng 2,5 tỷ USD), và thiệt hại ở các tòa nhà phi dân cư (ví dụ: cơ sở y tế, trường học, tòa nhà chính phủ và tòa nhà khu vực tư nhân) chiếm 1/3 tổng số, tức khoảng 9,7 tỷ USD. Thiệt hại về cơ sở hạ tầng chiếm 18% tổng thiệt hại (0,9 tỷ USD), bao gồm những tổn thất về giao thông, cơ sở hạ tầng điện-nước, và Công nghệ Thông tin & Truyền thông.

Ngân hàng Thế giới cho biết ứớc tính thiệt hại đối với khu vực dân cư và phi dân cư bao gồm thiệt hại trực tiếp đối với tất cả các tòa nhà và công trình, bao gồm cả các di sản văn hóa ở Aleppo, Margat và Kobani. Tuy nhiên, các địa điểm di sản văn hóa được cho là đang bị đánh giá thấp vì các giá trị liên quan đến việc mất di sản văn hóa rất phức tạp và khó định lượng.

Trận động đất cũng đã gây ra vô số vấn đề khác ở Syria, nơi cuộc nội chiến kéo dài gần 12 năm đã giết chết gần nửa triệu người và khiến một nửa trong tổng dân số 23 triệu người của nước này phải di tản trước chiến tranh.

Ngân hàng Thế giới cảnh báo rằng vẫn còn một mức độ không chắc chắn đáng kể xung quanh đánh giá sơ bộ này.

Ông Jean-Christophe Carret, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Trung Đông cho rằng những tổn thất này càng làm tăng thêm những đau khổ và khó khăn mà người dân Syria đã phải chịu đựng trong nhiều năm qua. “Thảm họa sẽ gây ra sự suy giảm trong hoạt động kinh tế, điều này sẽ ảnh hưởng nhiều hơn đến triển vọng tăng trưởng của Syria”, ông lưu ý.

Trong một đánh giá được đưa ra vào cuối tháng trước, Ngân hàng Thế giới đã ước tính thiệt hại ở Thổ Nhĩ Kỳ do trận động đất nghiêm trọng này có thể lên đến 34,2 tỷ USD.

BẢO NGHI (Lược dịch từ CNA)