Là một vùng giàu truyền thống, Thừa Thiên Huế tự hào lưu giữ nhiều di tích lịch sử cách mạng mà Trường Thanh niên tiền tuyến Huế 1945 là một trong những minh chứng. Con số và tầm vóc về những di tích lịch sử cách mạng ở Thừa Thiên Huế lâu nay là niềm mơ ước của nhiều địa phương. Khảo sát và thống kê cho thấy, có đến gần 20 di tích và địa điểm di tích liên quan và có ảnh hưởng trực tiếp đến Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm tháng Người và gia đình sống ở Huế. Thừa Thiên Huế cũng có nhiều di tích cách mạng gắn liền với các đồng chí lãnh đạo của Đảng, như ngôi nhà 95C phố Phan Đăng Lưu gắn liền với những năm tháng hoạt động cách mạng của Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn. Tháng 3/1938, Xứ ủy Trung Kỳ thành lập, cử đồng chí Lê Duẩn làm Bí thư. Cơ quan Xứ ủy Trung Kỳ đã thuê căn nhà trên của ông Châu Tùng Cẩm mở hiệu sách Thuận Hóa làm nơi liên lạc và tổ chức các lớp huấn luyện cán bộ của Đảng. Từ ngôi nhà này, nhiều cán bộ ưu tú của Đảng như đồng chí Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Chí Diểu, Tố Hữu … đã được thử thách rèn luyện và trưởng thành.
Ông Lê Trường Lưu trao bằng di tích lịch sử cách mạng địa điểm Trường Thanh niên tiền tuyến Huế 1945 (ngày 22/12/2010).