leftcenterrightdel
Huỳnh Như vẫn là niềm hy vọng lớn nhất của bóng đá nữ. Ảnh: tuoitre.vn 

Bóng đá nữ được tổ chức 12 lần tại các kỳ SEA Games. Việt Nam và Thái Lan là 2 đội tuyển thay phiên nhau đăng quang. Đội tuyển nữ Thái Lan có 5 lần vô địch, tuyển nữ Việt Nam vượt lên với 7 lần nhận huy chương vàng (HCV). Nếu bảo vệ thành công tấm HCV ở SEA Games 32, tuyển nữ Việt Nam sẽ có lần thứ 8 lên ngôi hậu và có 4 lần liên tiếp nhận HCV.

Đội tuyển nữ Việt Nam đã chốt danh sách 26 cái tên dự chuyến tập huấn cuối cùng tại Nhật Bản. Chưa bao giờ tuyển Việt Nam lại tập trung nhiều tiền đạo đến vậy. HLV Mai Đức Chung đã gọi đến sáu tiền đạo là Phạm Hải Yến, Tuyết Ngân, Thùy Trang, Thúy Hằng, Hồng Nhung và Vũ Thị Hoa. Ngoại trừ Hải Yến và Tuyết Ngân là hai chân sút quen thuộc của tuyển Việt Nam, cả bốn cái tên còn lại đều mới.

Khác với Quang Hải bế tắc ở Pháp, Huỳnh Như đang thi đấu rất thành công tại châu Âu. Đến thời điểm này, Huỳnh Như đã có 7 bàn thắng cho đội bóng Bồ Đào Nha. Tại vòng loại thứ nhất Olympic Paris 2024, Huỳnh Như cũng ghi cú đúp trong chiến thắng của tuyển nữ Việt Nam trước Nepal. SEA Games trước đó, Huỳnh Như là một trong những nhân tố chính góp công vào chức vô địch môn bóng đá nữ.

Vẫn là đối thủ người Thái khi Huỳnh Như và đồng đội phải đối mặt với các “Voi chiến” nữ ngay từ vòng đấu loại. Thế nhưng, không phải Thái Lan hay Myanmar và Lào mà chính Philippines với dàn cầu thủ nhập tịch mới là thách thức lớn đối với thầy trò ông Mai Đức Chung. Ở AFF 2022, Philippines từng thắng Việt Nam 4-0 ở bán kết trước khi thắng Thái Lan 3-0 ở chung kết để lần đầu tiên đăng quang.

Khi mà chỉ còn chưa đầy 3 tháng nữa sau SEA Games 32, bóng nữ Việt Nam sẽ bước vào sân chơi World lần đầu trong lịch sử thì gặp những đội tuyển như Philippines là bài test hợp lý. “The Azkals” có thể hình và thể lực tương đồng với những “gã khổng lồ” Bồ Đào Nha, Hà Lan, Mỹ… mà “Những chiến binh Sao Vàng” phải đối đầu. Dẫu biết rằng, khó có nhiều kỳ vọng ở sân chơi World Cup, nhưng chúng ta cũng cần có một hình ảnh đẹp.

Hãy khoan nghĩ về giải đấu lớn tháng 7, mục tiêu cụ thể trước mắt của các cô gái Việt Nam là cú ăn 4 ở sân chơi khu vực. Nó đang khó dần và có nhiều đối thủ cạnh tranh.

ĐÌNH NAM