leftcenterrightdel
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phan Ngọc Thọ tham quan gian hàng nón và túi xách làm từ lá sen của hoạ sĩ Nguyễn Thanh Thảo 

Diễn ra từ ngày 28/4 đến 5/5, Không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm, tôn vinh nghệ nhân và làng nghề quy tụ 21 nhóm nghề với sự tham gia của 69 làng nghề, cơ sở nghề và trên 350 nghệ nhân, bàn tay vàng đến từ các làng nghề nổi tiếng trong cả nước, trong đó có 58 cơ sở nghề, làng nghề trong tỉnh và 11 cơ sở ở ngoài tỉnh, tăng 15% cơ sở nghề so với Festival Nghề truyền thống Huế 2019.

leftcenterrightdel
Sản phẩm dệt zèng A Lưới tại Festival Nghề truyền thống Huế 2023 

Đến thăm các cơ sở làng nghề, Phó Bí thư Thường trực tỉnh uỷ Phan Ngọc Thọ đánh giá cao những đổi mới, sáng tạo và tâm huyết của các nghệ nhân, thợ thủ công trong thời gian qua đã góp phần tạo nên những sản phẩm phong phú, đa dạng chủng loại và mẫu mã ngày càng tinh xảo, độc đáo.

Đồng thời nhấn mạnh với các nghệ nhân, giữ gìn và bảo lưu các giá trị nghề truyền thống Huế là điều quý giá, song phát huy những giá trị cốt lõi đó để trở thành sản phẩm hàng hoá thực sự nhằm đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng là điều cần làm.

Trong đó, các cơ sở cần chú trọng đến sự sáng tạo, cách điệu trong mỗi sản phẩm; chú ý đến giá cả, chất liệu, kích thước sản phẩm để du khách dễ dàng vận chuyển và làm quà tặng nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, góp phần bảo tồn và phát triển nghề và làng nghề truyền thống.

Tin, ảnh: THANH HƯƠNG