Trên địa bàn TX. Hương Thủy vừa xảy ra một vụ án hình sự thuộc mức độ ít nghiêm trọng, nhưng lại khá “gay cấn”. Nữ bị can và bị hại trước đó có quan hệ tình cảm nam nữ. Tuy nhiên, bị can là người phụ nữ đang có gia đình. Sau khi xảy ra mâu thuẫn thì hai bên chấm dứt quan hệ này. Trong thời gian tình cảm mặn nồng, cả hai cùng nhau chụp tấm ảnh mang tính nhạy cảm.

Đến lúc tấm ảnh nhạy cảm này đến tay những người trong gia đình, thì bị can bức xúc, cho rằng người tình cũ là thủ phạm phát tán. Do đó, nữ bị can tìm đến phòng trọ của bị hại để hỏi cho ra lẽ. Hai bên cãi vã, xô xát nhau. Người đàn ông bị người phụ nữ dùng chìa khóa đánh gây trầy xước da ở tay và trán. Ngược lại, người phụ nữ bị người đàn ông dùng tay đấm vào đầu, mặt gây xây xát. Sau đó, ông này khóa cửa phòng trọ, bỏ đến nhà bạn để tránh mặt người phụ nữ.

Không kiềm chế được cơn tức giận, nữ bị can bê thanh tạ tự chế (trước cổng trọ) hai đầu đúc bê tông đánh bung cửa phòng trọ, vào đập phá tài sản. Hậu quả: Bị can dùng búa đóng đinh (của gia chủ để trong phòng trọ) đập tủ lạnh, máy giặt; ném vỡ bàn ủi, máy radio…

Sau khi về phòng trọ kiểm tra thấy tài sản bị đập phá hư hỏng, bị hại đã trình báo sự việc đến Công an phường Phú Bài. Tại cơ quan công an, bị hại khai còn bị mất một số tài sản và cho rằng bị bị can chiếm đoạt gồm: 2 nhẫn vàng tây, 1 nhẫn vàng y, 1 đồng hồ đeo tay, 1 chai dầu ăn 1 lít đã qua sử dụng, 1 cái búa, 1 bình đựng nhang, 1 túi đựng giấy tờ tùy thân.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra TX. Hương Thủy đã phối hợp Viện Kiểm sát Nhân dân TX. Hương Thủy tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác định các tài sản thiệt hại.

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự UBND TX. Hương Thủy kết luận giá trị tài sản bị thiệt hại là 3.466.000 đồng. Hành vi của bị can đã đủ yếu tố cấu thành tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. Do đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TX. Hương Thủy đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với tội như nêu trên.

Quá trình điều tra, bị can thừa nhận, trong cơn bực tức, có lấy đi chai dầu ăn, cái búa đóng đinh, bình đựng nhang và túi đựng giấy tờ tùy thân của bị hại; không thừa nhận việc lấy vàng và đồng hồ đeo tay.

Trước tố giác của bị can, cho rằng bị hại là người phát tán tấm ảnh nhạy cảm, xâm phạm danh dự nhân phẩm của người khác, người đàn ông này đã không thừa nhận. Ông này cho rằng, do phát hiện người tình đang có gia đình nhưng lại giấu giếm, nên chấm dứt mối quan hệ. Việc tấm ảnh nhạy cảm bị “lộ”, có thể do bạn bè của bị hại, trong lúc cầm điện thoại, tình cờ trông thấy và gửi ra ngoài.

Theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TX. Hương Thủy, đối với việc bị can tố giác bị hại xâm phạm danh dự nhân phẩm do có hành vi gửi ảnh nhạy cảm cho người thân của bị can: Bị hại không thừa nhận việc này và quá trình điều tra chưa có đủ cơ sở để kết luận nội dung tố giác. Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra, xác minh theo đúng quy định.

Đối với việc bị hại khai bị mất số vàng và đồng hồ đeo tay: Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TX. Hương Thủy đã tiến hành tất cả các biện pháp điều tra, nhưng không có đủ căn cứ xác định bị can chiếm đoạt số tài sản nêu trên, nên không có cơ sở xác định trách nhiệm của bị can đối với số tài sản này.

Việc bị can và bị hại đánh nhau, cơ quan điều tra đề nghị xử phạt hành chính cả hai bên theo quy định. Riêng đối với hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản”, bị can phải “đối mặt” với bản án và mức hình phạt của tòa án trong thời gian sắp tới.

Như vậy, quan hệ tình cảm với một người đàn ông khác trong lúc đang có gia đình, là đã sai trái; bị can càng sai trái hơn khi không kiềm chế nóng giận, dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật hành chính, pháp luật hình sự, hậu quả khôn lường.

DUY TRÍ