leftcenterrightdel
Quang cảnh tại buổi làm việc 

Tại buổi làm việc, ông Jamie Craig thông tin, WWF là tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học và quản lý bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Với tổng kinh phí tài trợ hơn 10,5 triệu USD, WWF đang triển khai nhiều dự án hợp tác tại Thừa Thiên Huế gồm các dự án trong lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học; dự án “Huế - Đô thị giảm nhựa miền Trung Việt Nam”;…

Hiện nay, các dự án vẫn đang được triển khai đúng với các mục tiêu đề ra, đặc biệt trong việc giảm khối lượng rác thải nhựa phát sinh, giảm thất thoát nhựa từ thu gom và vận chuyển, cải thiện tỷ lệ thu hồi chất thải rắn của thành phố, quản lý chất thải rắn tổng hợp nhằm giảm thiểu rác thải nhựa và huy động đầy đủ các bên liên quan tham gia.

leftcenterrightdel
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình (bên phải) tặng quà lưu niệm đến ông Jamie Craig 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đánh giá cao và cám ơn những hỗ trợ và đóng góp của WWF tại tỉnh thời gian qua. Đồng thời khẳng định, các dự án WWF hỗ trợ đã phát huy hiệu quả không chỉ trong bảo tồn đa dạng sinh học rừng tự nhiên trước sự biến đổi của khí hậu và còn tạo sinh kế bền vững cho người dân trong vùng dự án, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình cho biết, thời gian đến, Thừa Thiên Huế tiếp tục phát triển theo định hướng xanh và bền vững; bảo tồn, phát huy giá trị di sản Cố đô và bản sắc văn hoá Huế, với đặc trưng văn hoá, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh.

Do vậy, ông Bình mong muốn WWF tiếp tục quan tâm, đồng hành và hỗ trợ tỉnh trong công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là các dự án hỗ hợ về giảm thiểu chất thải rắn, chất thải nhựa để phù hợp với danh hiệu “Thành phố bền vững về môi trường ASEAN”, “Thành phố xanh Quốc gia”; đồng thời tiếp tục hỗ trợ tỉnh Thừa Thiên Huế trong việc tiếp cận các nguồn tài trợ nước ngoài để tăng cường khả năng chống chịu hơn trước những tác động của biến đổi khí hậu, hỗ trợ công tác bảo tồn, tăng cường đa dạng sinh học, phát triển các chuỗi giá trị, nâng cao sinh kế của cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng.

LÊ THỌ