leftcenterrightdel
 Tiêu hủy gia cầm tại một trang trại ở thành phố Hiroshima, Nhật Bản sau khi một ổ dịch cúm gia cầm được phát hiện. Ảnh minh họa: Kyodo/TTXVN

Trong khi nhấn mạnh rằng, rủi ro đối với con người vẫn còn thấp, các chuyên gia nói với AFP rằng, số ca nhiễm cúm gia cầm ở động vật có vú gia tăng là một nguyên nhân gây lo ngại.

Kể từ khi xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1996, virus cúm gia cầm H5N1 đã từng được giới hạn trong các đợt bùng phát chủ yếu theo mùa. Tuy nhiên, “điều gì đó đã xảy ra” vào giữa năm 2021 khiến nhóm virus này có khả năng lây nhiễm cao hơn nhiều, theo ông Richard Webby, người đứng đầu một trung tâm hợp tác của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về nghiên cứu bệnh cúm ở động vật.

Kể từ đó, các đợt bùng phát kéo dài quanh năm, lan sang các khu vực mới và dẫn đến việc chim hoang dã chết hàng loạt, cùng với đó là hàng chục triệu gia cầm bị tiêu hủy.

Cũng theo ông Richard Webby, nhà nghiên cứu tại Bệnh viện Nghiên cứu Trẻ em St Jude ở thành phố Memphis, tiểu bang Tennessee, Mỹ, đây “chắc chắn” là đợt bùng phát cúm gia cầm lớn nhất mà thế giới từng chứng kiến.

Được biết, ông Richard Webby đã dẫn đầu nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Nature Communications, trong đó chỉ ra virus đã phát triển nhanh chóng như thế nào khi lây lan từ châu Âu sang Bắc Mỹ. Đáng chú ý, nghiên cứu cho hay, loại virus này đã gia tăng độc lực, nghĩa là virus gây bệnh nguy hiểm hơn khi đến Bắc Mỹ.

Trong khi nhấn mạnh rủi ro đối với con người vẫn ở mức thấp, ông Richard Webby nói rằng “virus này không đứng yên, nó đang biến đổi”.

Loại virus này cũng đã được phát hiện ở một số lượng gia tăng các loài động vật có vú, mà nhà nghiên cứu Richard Webby mô tả là “một dấu hiệu thực sự, thực sự đáng lo ngại”.

Trong một diễn biến liên quan hồi tuần trước, Chile cho biết, gần 9.000 con sư tử biển, chim cánh cụt, rái cá và cá heo đã chết vì cúm gia cầm dọc theo bờ biển phía Bắc nước này kể từ đầu năm nay. Hầu hết các động vật có vú được cho là đã nhiễm virus khi ăn phải một con chim bị nhiễm bệnh.

LÊ THẢO (Lược dịch từ The Straits Times & AFP)