leftcenterrightdel
 Một shipper trên đường đi giao hàng vẫn sử dụng điện thoại, gây mất an toàn giao thông (Ảnh minh họa)

Trên đường đi làm về đến đoạn đèn đỏ đường Lê Lợi, TP. Huế rẽ qua cầu Phú Xuân, bắt gặp một người đàn ông trung niên đang lời qua tiếng lại cực gắt với một thanh niên mặc đồng phục shipper. Hỏi ra mới biết, do thùng hàng phía sau chất quá cồng kềnh, anh shipper kia cố chen lấn lên phía trước nên đã quẹt vào xe của người đàn ông trên khiến ông ấy trượt ngã...

Hay như trên các kênh báo chí thông tin mới đây nhất, tại đoạn chắn đường sắt trên đường Hoàng Văn Thụ cắt ngang đường Chiến Thắng (phường 8, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh). Cụ thể, nam thanh niên là shipper đang lưu thông về hướng ngã tư Phú Nhuận. Khi tới đoạn đường trên, thấy đường đã đóng chắn (tín hiệu có tàu lửa sắp qua), nhưng anh ta vẫn cố lách qua khe hở của thanh chắn để băng qua đường. Ngay lúc này, tàu lửa chạy tới, nam thanh niên cố gắng quay đầu xe lại nhưng không kịp. Đầu tàu va vào người này, kéo xa đến chục mét.

Với tính chất của nghề, giao hàng nhanh, kịp thời cho khách là một trong những tiêu chí quan trọng. Vì vậy, không ít shipper đã phóng nhanh, vượt ẩu, gây nguy cơ mất an toàn giao thông. Ngoài ra, nhiều shipper sử dụng điện thoại trong khi tham gia giao thông, cùng với thùng hàng khá cồng kềnh phía sau, ảnh hưởng không nhỏ đến người đi đường.

Chị Đặng Thị Hồng, phường Phú Hội, TP. Huế chia sẻ: “Mỗi khi tham gia giao thông, shipper là nỗi sợ hãi của chị. Có hôm chị cùng gia đình về thăm quê, đang di chuyển trên đường chị bắt gặp cảnh shipper tạt ngang trước đầu xe mình. Họ còn mải nhìn điện thoại suýt tông vào tôi. Thậm chí, shipper đó còn vượt tín hiệu đèn giao thông.

“Dẫu biết đây là nghề tạo công ăn việc làm cho nhiều người, nhưng tôi nghĩ bất cứ nghề gì cũng phải tuân thủ quy định của pháp luật, đặc biệt là nghề shipper vì nó liên quan trực tiếp đến an toàn của nhiều người”, chị Hồng chia sẻ.

Hay như chị Lan, một người bạn sống ở chung cư Xuân Phú (TP. Huế) kể, mỗi ngày khu vực chị sống có hàng trăm shipper giao hàng cho người dân. Dù khu chung cư đông đúc có người già, trẻ em nhưng các shipper vẫn phóng nhanh, vượt ẩu, gây ra nhiều vụ va chạm xảy ra giữa người dân với các shipper tại khu vực chung cư. “Tôi mong những người làm nghề giao hàng cần thực hiện nghiêm túc quy định về an toàn giao thông để đảm bảo an toàn sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng”. Chị Lan bày tỏ.

Trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, mặc dù chưa xảy ra những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, song các vụ va chạm giữa shipper và người đi đường xảy ra khá phổ biến. Cần phải chấn chỉnh cách tham gia giao thông của nhiều nhân viên giao hàng, đó là ý kiến của đa số người dân.

Những người làm nghề giao hàng cần thực hiện nghiêm túc quy định về an toàn giao thông. Ngoài ra, các công ty, doanh nghiệp giao hàng cần có biện pháp tuyên truyền, nhắc nhở nhân viên tuân thủ quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.

Phúc Khang