leftcenterrightdel
Xử lý môi trường tại khu vực có ca bệnh sốt xuất huyết ở Quảng Điền 

Hưởng ứng “Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết” lần thứ 13 năm 2023 và hướng tới một cộng đồng ASEAN không có sốt xuất huyết, tại buổi lễ phát động, lãnh đạo Sở Y tế kêu gọi sự chung tay của cộng đồng, chính quyền các cấp, ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội, đặc biệt là ý thức tự giác của mỗi người cùng hành động, thực hiện các biện pháp phòng bệnh thiết thực ngay tại hộ gia đình để phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết.

Năm 2022, Thừa Thiên Huế có 1.873 ca mắc sốt xuất huyết và 1 ca tử vong, tăng 13 lần so với năm 2021. Trong đó, số mắc cao nhất tại Tp. Huế: 868 ca, huyện Phú Lộc: 216 ca, huyện Phú Vang: 179 ca... Đặc biệt, huyện Nam Đông có 54 ca; huyện A Lưới có 13 ca. Đây là hai huyện miễn núi thường có ít trường hợp bị sốt xuất huyết nhưng năm 2022 vẫn xuất hiện nhiều ca bệnh. Xét về tỷ lệ số ca mắc trên 100.000 dân, cao nhất là huyện Quảng Điền, huyện Nam Đông và huyện Phong Điền.

Năm 2023, tính đến ngày 14/6/2023, toàn tỉnh ghi nhận 98 ca mắc, chưa có ca tử vong. Trong số này, cao nhất là thành phố Huế: 44 ca, Phú Vang: 14 ca, Hương Thuỷ: 10 ca và Quảng Điền: 10 ca. Dự báo trong thời gian đến, số ca mắc sốt xuất huyết toàn tỉnh sẽ có xu hướng gia tăng do bắt đầu vào cao điểm mùa dịch, thời tiết mùa hè nóng ẩm tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sinh sản, nhu cầu giao lưu đi lại của người dân tăng. 

Tin, ảnh: L.TUỆ