leftcenterrightdel
 Lạm phát ở nhiều nền kinh tế hàng đầu vẫn đang ở mức rất cao. Ảnh minh hoạ: AFP/TTXVN/Báo Tin tức

Bất chấp việc tăng lãi suất liên tục trong 18 tháng qua, lạm phát ở nhiều nền kinh tế hàng đầu vẫn ở mức cao, trong khi chi phí đi vay tăng vọt đã gây ra sự sụp đổ trong ngành ngân hàng nghiêm trọng nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính xảy ra vào 15 năm trước.

“Nền kinh tế toàn cầu đang ở thời điểm quan trọng. Những thách thức nghiêm trọng phải được giải quyết”, Agustin Carstens, Tổng Giám đốc BIS cho biết trong báo cáo thường niên của tổ chức được công bố vào ngày 25/6 cho hay.

Theo đó, thời gian để theo đuổi tăng trưởng ngắn hạn 1 cách mù quáng đã qua. Chính sách tiền tệ bây giờ phải khôi phục lại sự ổn định trong giá cả, chính sách tài khoá phải được củng cố, vị lãnh đạo nhấn mạnh.

Claudio Borio, người đứng đầu đơn vị kinh tế và tiền tệ của BIS cho biết thêm, có nguy cơ “tâm lý lạm phát” đang hình thành, mặc dù các đợt tăng lãi suất lớn hơn dự kiến ghi nhận ở Anh và Na Uy vào tuần trước đã cho thấy các ngân hàng trung ương đang nỗ lực để giải quyết vấn đề.

Đây là lần đầu tiên trên khắp thế giới, lạm phát gia tăng cùng tồn tại với các lỗ hổng tài chính phổ biến.

Báo cáo của BIS cho biết lạm phát duy trì ở mức cao càng lâu thì yêu cầu thắt chặt chính sách càng mạnh mẽ và kéo dài, đồng thời cảnh báo có khả năng xảy ra thêm các vấn đề quan trọng trong lĩnh vực ngân hàng.

Chuyên gia Cladio Borio nhận định, nếu lãi suất đạt đến mức giữa những năm 1990 thì gánh nặng nợ tổng thể đối với các nền kinh tế hàng đầu sẽ là cao nhất trong lịch sử.

Được biết, khủng hoảng ngân hàng đang là một vấn đề rất được quan tâm. Tháng 3 và tháng 4 vừa qua đã chứng kiến sự thất bại của hàng loạt ngân hàng khu vực Mỹ, bao gồm cả ngân hàng Thung Lũng Silicon và sau đó là cuộc giải cứu khẩn cấp của Credit Suisse ngay tại sân sau của BIS.

Báo cáo của BIS chỉ ra rằng trong lịch sử, khoảng 15% chu kỳ tăng lãi suất gây ra căng thẳng nghiêm trọng trong hệ thống ngân hàng. Mức nợ rất cao, lạm phát toàn cầu gia tăng đáng kể và giá nhà tăng mạnh trong thời kỳ đại dịch đã kiểm tra đến tất cả những vấn đề này.

Người ta cũng ước tính rằng, chi phí hỗ trợ dân số già sẽ tăng lần lượt khoảng 4% và 5% GDP ở các nền kinh tế tiên tiến (AEs) và mới nổi (EMEs) trong 20 năm tới. Nếu chính phủ không thắt lưng buộc bụng, điều đó sẽ đẩy mức nợ lên trên 200% và 150% GDP vào năm 2050 ở các AE và EME. Thậm chí, mức nợ có thể cao hơn nếu tốc độ tăng trưởng kinh tế suy yếu.

Trong một diễn biến có liên quan, một phần của báo cáo đã được công bố vào tuần trước cũng đưa ra một kế hoạch chi tiết về cách thức “thay đổi cuộc chơi” để đạt được một hệ thống tài chính phát triển, nơi các loại tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương và tài sản ngân hàng được mã hoá tăng tốc và thông minh hoá các giao dịch cũng như thương mại toàn cầu.

Bình luận thêm về bức tranh kinh tế, Carstens, Cựu giám đốc ngân hàng trung ương Mexico cho biết trọng tâm hiện nay là các nhà hoạch định chính sách phải hành động.

Đan Lê (Lược dịch từ Reuters)