leftcenterrightdel
 Ngày càng có nhiều nhà hảo tâm tặng sách giáo khoa cho học trò nghèo

Mong ước ấy không lạ, kể từ khi áp dụng chương trình giáo dục phổ thông mới, SGK cho học trò luôn là nỗi lo của nhiều trường học ở vùng nông thôn, miền núi. Và tặng sách cũng là giải pháp giúp nhà trường duy trì tỷ lệ học sinh ra lớp. Tôi vẫn còn nhớ niềm vui của cô Hiệu trưởng Trường tiểu học A Ngo Võ Thị Thúy khi cô khoe, toàn trường có trên 130 học sinh lớp 1 và 2 đều được các mạnh thường quân tặng SGK. Còn một số em lớp 3 chưa có khả năng mua SGK thì giáo viên trong trường đóng góp hỗ trợ. Rồi nhiều cô liên hệ với giáo viên ở Huế, chưa thành phong trào nhưng cũng vận động được hội phụ huynh tặng SGK cho bạn nghèo. Mừng lắm em ạ, có khi thư viện có đến 50 -70 bộ sách giáo khoa, có cái cho học trò mượn học, cô Thúy bộc bạch.

Giá bộ SGK mới có giá thành dao động từ 200.000 - 300.000 đồng tùy từng loại sách. Chưa kể sách tiếng Anh và các đồ dùng học tập kèm theo ngót nghét cũng gần 500.000 đồng/em. Phụ huynh chủ yếu làm nông, làm rừng, lao động tự do với mức thu nhập thấp nên rất khó khăn trong việc mua SGK. Với quyết tâm không để trò nghèo thiếu sách, không ít trường cho phụ huynh mua SGK… trả góp. Có trường mua hộ SGK cho học sinh bằng cách đứng ra xin công ty sách cho trả dần, tất nhiên, cách này khiến giáo viên cũng vất vả theo.

 Tôi vẫn thích ý tưởng các trường xây dựng thư viện SGK dùng chung để hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giảm bớt gánh nặng cho phụ huynh. Bởi, khi các thư viện được thành lập, dễ dàng để xã hội hóa. Mà SGK trong thư viện không nhất thiết phải là sách mới. Một số trường học tổ chức đóng góp, phát động phong trào xây dựng tủ sách. Các trường có thể vận động học sinh quyên góp sách cũ đã học vào thư viện. Nhờ sự linh động của nhà trường, thầy, cô giáo nên việc làm ý nghĩa này được học sinh, phụ huynh hưởng ứng. Đây cũng là giải pháp tương đối hữu hiệu tại thời điểm hiện tại. Còn về lâu dài cần rất nhiều giải pháp khác và quan trọng nhất là có mức giá SGK hợp lý. Bởi SGK là mặt hàng thiết yếu, nên giá thành không thể quá cao, nhất là khi đang dần tiến tới phổ cập giáo dục phổ thông, cần tạo điều kiện tốt nhất cho người học.

Quà tặng nào dành cho học trò cũng đều có ý nghĩa, riêng phần thưởng là những cuốn SGK khiến niềm vui nhân đôi. Học sinh có sách để học, còn phụ huynh không còn canh cánh nỗi lo về những khoản chi vào đầu năm học mới.

Bài, ảnh: An Nhiên