leftcenterrightdel
 Ấn Độ sẽ cấm xuất khẩu gạo trắng non-basmati. Ảnh minh hoạ: Xinhua/Lao độn

Bộ Lương thực và Các vấn đề người tiêu dùng Ấn Độ cho biết, sẽ cấm xuất khẩu gạo trắng non-basmati – chiếm khoảng ¼ tổng lượng gạo của nước này. Động thái này sẽ “đảm bảo có đủ hàng” và “làm dịu đà tăng giá ở thị trường nội địa Ấn Độ”.

Ấn Độ chiếm hơn 40% tổng lượng gạo xuất khẩu toàn cầu. Vì vậy, quyết định này có thể “có nguy cơ làm trầm trọng thêm tình trạng mất an ninh lượng thực ở các quốc gia phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu gạo”, Công ty phân tích dữ liệu Gro Intelligence cho biết. Các quốc gia có thể sẽ bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm bao gồm các nước châu Phi, Thổ Nhĩ Kỳ, Syria và Pakistan – tất cả đều đang phải vật lộn với lạm phát giá lương thực cao – công ty này cho biết thêm. Các quốc gia có thể sẽ bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm bao gồm các nước châu Phi, Thổ Nhĩ Kỳ, Syria và Pakistan – tất cả đều đang phải vật lộn với lạm phát giá lương thực cao.

Ấn Độ đã xuất khẩu 10,3 triệu tấn gạo trắng non-basmati vào năm 2022 và nhà phân tích cấp cao Oscar Tjakra của Rabobank cho biết, các nhà cung cấp thay thế không có năng lực dự phòng để lấp đầy khoảng trống. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh giá gạo ở Ấn Độ đã tăng 14% - 15% trong năm tính đến tháng 3 và chính phủ “rõ ràng coi đây là những lằn ranh đỏ từ quan điểm an ninh lương thực trong nước và lạm phát”.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh giá gạo ở Ấn Độ đã tăng 14% - 15% trong năm tính đến tháng 3 và chính phủ “rõ ràng coi đây là những lằn ranh đỏ từ quan điểm an ninh lương thực trong nước và lạm phát”.

Đan Lê (Lược dịch từ Jakarta Post)