leftcenterrightdel
 Dệt may - một trong những mặt hàng của Việt Nam thường bị điều tra liên quan đến phòng vệ thương mại

Tại hội nghị, đại diện Cục PVTM phổ biến các quy định, thực tiễn về các biện pháp PVTM trong bối cảnh mới, như: Thực tiễn và tác động của các biện pháp PVTM; quy định pháp luật và điều tra; thực tiễn các vụ việc điều tra PVTM do Việt Nam tiến hành; tác động của các biện pháp PVTM.

Vụ thị trường châu Âu – châu Mỹ phổ biến Quy tắc, thủ tục chứng nhận xuất xứ đối với mặt hàng dệt may trong các FTA mà Việt Nam tham gia…, đồng thời, trao đổi, giải đáp về các vướng mắc về việc thực hiện PVTM của các đơn vị quản lý nhà nước, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Theo Cục Phòng vệ thương mại, số lượng vụ việc PVTM với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam đã tăng nhanh trong những năm gần đây.

Tính đến hết tháng 6/2023, hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam ra thị trường quốc tế đã phải đối mặt với 231 vụ kiện PVTM. Trong đó, số lượng vụ việc điều tra chống bán phá giá 128 vụ, tự vệ 47 vụ, điều tra lẫn tránh thuế 33 vụ và chống trợ cấp 23 vụ.  

Chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2023, các nước đã khởi xướng 4 vụ kiện PVTM mới đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, trong đó có 3 vụ kiện chống bán phá giá của Hoa Kỳ liên quan đến máy phun xịt chạy bằng khí cao áp, móc treo quần áo bằng thép, túi giấy đi chợ....

Từ đó, có thể thấy, không chỉ những mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn như gỗ, cá tra, cá basa, tôm, da giày, dệt may, thép… mà các mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu nhỏ hơn như mật ong, máy cắt cỏ, giấy bọc thuốc lá... cũng đã bị điều tra PVTM.   

Bên cạnh đó, việc Việt Nam tiếp tục thực hiện các Hiệp định FTA thế hệ mới như CPTPP, EVFTA, UKVFTA sẽ giúp hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam có lợi thế quan trọng tại các thị trường xuất khẩu, nhưng cũng khiến sức ép cạnh tranh tại thị trường trong nước gia tăng, xuất hiện một số hành vi lợi dụng xuất xứ Việt Nam để hưởng lợi bất hợp pháp…

Theo ông Chu Thắng Trung - Phó Cục trưởng Cục PVTM, nếu PVTM được áp dụng hợp lý sẽ là “lá chắn” để bảo vệ các doanh nghiệp trong nước nói chung, Thừa Thiên Huế nói riêng trước những cạnh tranh không lành mạnh từ hàng nhập khẩu, đặc biệt trong bối cảnh các hàng rào thuế quan thông thường giảm dần theo các cam kết của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế.   

“Do đó, hội nghị sẽ góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước chủ động hơn trong việc xử lý, ứng phó với các vụ việc điều tra PVTM của nước ngoài, cũng như sử dụng các công cụ PVTM được pháp luật cho phép để bảo vệ lợi ích chính đáng của doanh nghiệp”, ông Chu Thắng Trung nói.

Tin, ảnh: HÀN ĐĂNG