leftcenterrightdel
 Một nhà máy xay xát gạo ở thành phố Hyderabad, Ấn Độ. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo đó, cùng với vụ mùa mới dự kiến bắt đầu được tung ra thị trường vào tháng 10 tới, mức thặng dư này sẽ làm tăng hy vọng của thị trường về việc New Delhi nới lỏng lệnh cấm xuất khẩu gần đây.

Nhà xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới hồi tháng trước đã bất ngờ ra lệnh ngừng xuất khẩu gạo trắng non-basmati, loại gạo lớn nhất của quốc gia này, đẩy giá gạo lên mức cao nhất trong nhiều năm.

Cũng theo các nguồn tin nói trên, lượng gạo dự trữ của Ấn Độ, bao gồm cả những loại gạo chưa xay xát tại các kho của nhà nước, đạt tổng cộng 37,6 triệu tấn vào ngày 1/8 vừa qua.

Cụ thể, các kho dự trữ tính đến ngày 1/8 bao gồm 24,6 triệu tấn gạo, và 13 triệu tấn các loại gạo chưa xay xát.

Theo các quy định của chính quyền địa phương, các kho của nhà nước cần phải có 13,5 triệu tấn gạo, bao gồm dự trữ chiến lược 2 triệu tấn cho quý bắt đầu từ ngày 1/7.

Nông dân Ấn Độ, thường bắt đầu trồng lúa vào các tháng mưa như tháng 6 và tháng 7, và sẽ bắt đầu thu hoạch vụ mùa mới từ tháng 10.

Ấn Độ có khả năng nhận được lượng mưa dưới mức trung bình trong tháng 8, do hình thái thời tiết El Nino, sau khi một đợt mưa gió mùa trên mức trung bình hồi tháng 7 đã giúp nông dân đẩy nhanh tiến độ gieo trồng.

Tuy nhiên, các tiểu bang trồng lúa ở miền Đông của Ấn Độ có thể nhận lượng mưa dư thừa vào tháng 8, văn phòng thời tiết cho biết thêm.

LÊ THẢO (Lược dịch từ Reuters & The Business Times)