leftcenterrightdel
 Các container hàng hoá tại một cảng biển ở Nhật Bản. Ảnh minh họa: Kyodo/TTXVN

IPEF nhằm mục đích tăng cường sự tham gia kinh tế giữa các quốc gia đối tác và thúc đẩy tăng trưởng trong khu vực.

Sự kiện dự kiến sẽ được tổ chức tại thủ đô Bangkok, trong đó sẽ tập trung vào thương mại, các chuỗi cung ứng, nền kinh tế sạch và nền kinh tế công bằng. Theo Tờ Thailand Business News, Thái Lan sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác trong xây dựng năng lực và hợp tác kỹ thuật, đặc biệt là về năng lượng sạch.

Quốc gia này cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về chống tham nhũng và thuế. Các cuộc đàm phán sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Trước đó vào ngày 23/5/2022, Ấn Độ cùng với 12 quốc gia khác đã tham gia Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (IPEF) do Mỹ dẫn đầu, nhằm tìm kiếm một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương cởi mở, bao trùm, liên kết và an toàn vì sự phát triển bền vững của khu vực.

Vòng đàm phán thứ 4 về IPEF đã được tổ chức từ ngày 9 – 15/7 vừa qua, tại thành phố Busan của Hàn Quốc, trong bối cảnh 14 quốc gia thành viên tìm cách đạt được tiến triển trong việc thiết lập 3 trong số 4 trụ cột chính.

Được biết, các quốc gia tham gia thảo luận về IPEF hiện bao gồm: Mỹ, Australia, Brunei, Fiji, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan và Việt Nam.

THANH NGÂN (Lược dịch từ Thailand Business News & CSIS)