Học sinh trong một lớp học ở Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN 

Đây được xem là biện pháp mới nhất của Chính phủ Trung Quốc nhằm cải cách ngành giáo dục, giảm bớt áp lực học tập đối với học sinh và thúc đẩy “môi trường học tập tốt”.

Năm 2021, nước này đã áp đặt các quy định cứng rắn để kiểm soát ngành dạy thêm tư nhân đang bùng nổ trị giá 120 tỷ USD, với mục đích vừa giảm bớt áp lực cho trẻ em vừa tăng tỷ lệ sinh của đất nước thông qua việc giảm chi phí gia đình.

Theo CNA, chi phí giáo dục cao được giới trẻ Trung Quốc cho là nguyên nhân chính khiến họ không muốn có con.

BẢO NGHI

(Lược dịch từ CNA, NHK & Yonhap)