Các đợt nắng nóng kinh hoàng ở Nhật Bản đã làm giảm sản lượng và năng suất của người lao động. Ảnh minh hoạ: Kyodo/Laodong

Cuộc khảo sát cho thấy hơn 3/4 các doanh nghiệp ở nền kinh tế lớn thứ ba thế giới này đã thực hiện hoặc hiện đang xem xét các biện pháp ứng phó với thời tiết khắc nghiệt, trong đó các chương trình tiết kiệm năng lượng và cắt giảm chi phí được xem là những biện pháp phổ biến nhất.

Nhiều chuyên gia cảnh báo rằng biến đổi khí hậu đã và đang gây ra những rủi ro lớn cho nền kinh tế toàn cầu, bao gồm cả việc làm suy giảm sản lượng và năng suất của người lao động.

Nhật Bản - quốc gia thường xuyên phải đối mặt với thiên tai, đã không còn xa lạ với các hiện tượng thời tiết cực đoan, như mưa bão, lũ lụt và nắng nóng gay gắt.

Theo một nhà quản lý tại một công ty trong lĩnh vực vận tải, “cơ sở hạ tầng có thể bị hiệt hại do điều kiện thời tiết khắc nghiệt, từ đó có thể dẫn đến các khoản chi tiêu khẩn cấp và làm giảm năng suất xuống mức thấp hơn”.

Cuộc khảo sát doanh nghiệp hàng tháng của Reuters đối với 502 công ty phi tài chính quy mô lớn và vừa của Nhật Bản, trong đó có 248 công ty phản hồi, cho thấy phần lớn các công ty phi sản xuất đã cảm nhận hoặc dự kiến sẽ cảm nhận được tác động của thời tiết khắc nghiệt đến thu nhập của họ. Hơn 1/3 các công ty sản xuất cũng có câu trả lời tương tự.

BẢO NGHI (Lược dịch từ Reuters)