Ước tính hơn 1 triệu người sẽ tham gia các cuộc biểu tình về khí hậu trên khắp thế giới vào cuối tuần này. Ảnh: AAP Image 

Trong một năm lũ lụt, cháy rừng và hạn hán kỷ lục đã khiến nhiều người thiệt mạng và gây thiệt hại kinh tế to lớn, người dân đã lên kế hoạch tổ chức hơn 500 cuộc tuần hành ở 54 quốc gia trên toàn cầu. Điều đó có thể khiến hoạt động này trở thành cuộc biểu tình quốc tế về khí hậu lớn nhất kể từ đại dịch COVID-19.

“Thời của ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch đã hết. Chúng ta cần một sự chuyển đổi đúng đắn và cần loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch gây ra sự tàn phá môi trường của chúng ta”, Mitzi Jonelle Tan, nhà hoạt động khí hậu Philippines nhấn mạnh.

BẢO NGHI

(Lược dịch từ Bloomberg & Reuters)