Tiến hành ghép thận cho bệnh nhân tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An ngày 7/9. Ảnh: BVTW Huế cung cấp 

Trước đó, ngày 7/9, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An (BVHNĐKNA) nhận được đơn xin đăng ký hiến mô, tạng của thân nhân một trường hợp chết não tại Nghệ An. Trong đó, hai thận có chỉ số tương thích phù hợp ghép cho bệnh nhân (BN) L.T.T. (SN 1986) trú tại TP. Huế; N.Đ.Q.(SN 1996) trú tại Phú Cát, Bình Định đang điều trị chạy thận tại BVTW Huế.

Đây là lần ghép thận thứ hai của anh L.T.T., BN sống tại Huế. Anh T. chia sẻ: “Tôi bị suy thận từ năm 2009. Nhận được thông tin được ghép thận từ người hiến, tôi và Q. (2 BN nằm cùng phòng) rất bất ngờ. Người nhà chúng tôi cùng ra Nghệ An rất xúc động và biết ơn nghĩa cử cao đẹp của gia đình người hiến tạng. Khi sức khỏe ổn định, tôi và Q. sẽ tìm đến cảm ơn và thắp nén hương người trao cơ hội sống cho hai anh em. Nguyện vọng của chúng tôi là được tiếp tục theo dõi, tái khám tại BVTW Huế để thuận tiện trong di chuyển, sinh hoạt”.

Đoàn y bác sĩ của Bệnh viện Việt Đức Hà Nội và BVTW Huế có mặt tại BVHNĐKNA hỗ trợ công tác lấy tạng và ghép tạng thận cho người nhận. Gan, van tim, mạch máu…được chuyển về Hà Nội ghép cho các BN khác. Đây là lần đầu tiên BVHNĐKNA ghép tạng từ người cho chết não.

Ngoài thận, hai giác mạc được đưa về BVTW Huế ghép cho 2 BN: B.T.D. (SN 1980) ở Nam Đàn, Nghệ An và N.A.L. (SN 1978) ở Vĩnh Linh, Quảng Trị. Hiện sức khỏe 2 BN ghép giác mạc đã ổn định, dự kiến sẽ xuất viện trong tuần này.  

LINH TUỆ