Gạo được bán tại một khu chợ ở thủ đô Manila, Philippines. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Cụ thể, trong một tuyên bố, Văn phòng truyền thông của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr cho hay, nông dân trồng lúa canh tác dưới 2 ha sẽ nhận được 5.000 peso mỗi người. Nguồn hỗ trợ tài chính này sẽ được lấy từ khoản thu thuế nhập khẩu gạo trong năm 2022.

Ngoài ra, có thêm 700 triệu peso, cũng từ thuế nhập khẩu gạo, đã được phân bổ để phân phối cho 78.000 nông dân thuộc chương trình trợ cấp tiền mặt của Bộ Phúc lợi và Phát triển Xã hội nước này.

Giá gạo tăng mạnh đã thúc đẩy tình trạng lạm phát ở Philippines trong tháng 8 năm nay, khiến Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr phải áp trần giá của loại ngũ cốc thiết yếu này, và cung cấp hỗ trợ tiền mặt cho các nhà bán lẻ gạo và những chủ cửa hàng nhỏ bị ảnh hưởng bởi mức trần này. Theo sắc lệnh về việc áp trần giá gạo bán lẻ tại Philippines, mức giá bán tối đa là 41 peso (tương đương 0,72 USD)/kg đối với loại gạo xay xát thông thường, và tối đa là 45 peso đối với loại gạo xay xát kỹ.

Đáng chú ý, gạo chiếm khoảng 9% trong giỏ hàng tiêu dùng của quốc gia Đông Nam Á này.

THANH NGÂN (Lược dịch từ Bloomberg & The Manila Times)