Nhiều khu vực ở Malaysia đang đối mặt với tình trạng khói mù nghiêm trọng, chất lượng không khí ở mức không tốt cho sức khỏe. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước tình hình đó, Chính phủ Malaysia cho biết sẽ cố gắng làm mưa nhân tạo bằng cách tạo mây và nhiều biện pháp khác, bao gồm cả việc chuẩn bị đóng cửa nhiều trường học để đối phó với tình trạng ô nhiễm không khí.

Hầu như vào mỗi mùa khô, khói từ các đám cháy do đốt rừng phát quang cho các đồn điền trồng cọ và làm giấy ở Indonesia sẽ che phủ bầu trời ở phần lớn khu vực, gây rủi ro cho sức khỏe cộng đồng và khiến các nhà điều hành du lịch cũng như các hãng hàng không lo lắng.

Trong một tuyên bố vào cuối ngày 2/10, ông Wan Abdul Latiff Wan Jaffar - người đứng đầu DOE, cho biết: chất lượng không khí của Malaysia đang tiếp tục xấu đi đến mức không tốt cho sức khỏe ở nhiều địa điểm trong nước, đặc biệt là ở phía tây Bán đảo Malaysia, với 11 khu vực ghi nhận chỉ số ô nhiễm không khí (API) ở mức không tốt cho sức khỏe.

Tính đến 5 giờ chiều ngày 2/10, những nơi có chỉ số API cao nhất là Cheras ở Kuala Lumpur (160), Nilai (161) và Seremban (156) ở Negeri Sembilan.

Chỉ số API từ 0 đến 50 cho thấy chất lượng không khí tốt; 51 đến 100 là mức trung bình; 101 đến 200: không tốt cho sức khỏe; 201 đến 300: rất không tốt cho sức khỏe; và từ 300 trở lên được xếp vào mức nguy hiểm.

Tuần trước, Malaysia nói rằng các vụ cháy rừng ở nước láng giềng Indonesia đã gây ô nhiễm cho đất nước. Cùng ngày, Bộ Môi trường Malaysia cho biết Trung tâm Khí tượng chuyên ngành ASEAN (ASMC) đã phát hiện gần 250 “điểm nóng”, cho thấy có đám cháy, trên đảo Sumatra của Indonesia và một phần đảo Borneo, nhưng không có điểm nóng nào ở Malaysia.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Môi trường và Lâm nghiệp Indonesia Siti Nurbaya Bakar tuyên bố không phát hiện khói mù từ cháy rừng ở Indonesia lan sang các nước láng giềng như Malaysia.

Ông Wan Abdul Latiff cho biết nỗ lực làm sạch không khí bằng mưa nhân tạo và các biện pháp khác để đối phó với tình trạng ô nhiễm sẽ có hiệu lực khi chỉ số API lên tới 150 trong hơn 24 giờ.

Đồng thời, các trường học và nhà trẻ sẽ phải dừng mọi hoạt động ngoài trời khi chỉ số API vượt quá 100 và sẽ được lệnh đóng cửa khi API vượt quá 200.

Trong khi đó, nhóm môi trường Greenpeace kêu gọi các nước trong khu vực đưa ra luật để ngăn chặn các đồn điền gây ô nhiễm không khí. Trong một tuyên bố, chiến lược gia của Greenpeace khu vực Đông Nam Á nhấn mạnh rằng “việc ban hành đạo luật chống khói mù xuyên biên giới trong nước là cần thiết để đóng vai trò ngăn chặn”.

BẢO NGHI (Lược dịch từ Reuters)