Thúc đẩy hợp tác quốc tế, giảm căng thẳng địa chính trị là điều cần thiết để tăng cường hành động chống lại biến đổi khí hậu. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN/Vietnam+

“Mục tiêu 1,5oC” được thống nhất tại Paris vào năm 2015 “vẫn trong tầm tay”, nhưng mục tiêu hiện đang phải đối mặt với nhiều thách thức, Giám đốc điều hành IEA Fatih Birol chia sẻ.

Trong số những thách thức hiện có, sự phân mảnh địa chính trị của thế giới đang tạo ra trở ngại chính cho một số bước tiến mà IEA hy vọng sẽ triển khai. Giám đốc Fatih Biroh cho biết: “Việc thiếu hợp tác quốc tế là một vấn đề lớn, rất lớn. Chúng ta phải tìm cách tách biệt những căng thẳng địa chính trị này… để tập trung vào vấn đề giúp các nước xích lại gần nhau”.

Tương lai của năng lượng thế giới sẽ là tâm điểm của các cuộc tranh luận tại Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của Liên Hiệp quốc (COP28) diễn ra tại Dubai từ ngày 30/11 – 12/12/2023.

Phát biểu về tình hình hiện tại, Bộ trưởng Bộ Sinh thái Tây Ban Nha Terasa Ribera thừa nhận, các cuộc đàm phán tại COP28 có thể sẽ chỉ ra nhiều thách thức, nhưng chủ nghĩa đa phương là cách đối phó với những thách thức đang có. Một vấn đề toàn cầu xứng đáng được giải quyết và đáp lại bằng một lời phản hồi toàn cầu.

Có thể nói rằng, căng thẳng toàn cầu đã gia tăng trong những năm gần đây, có thể kể đến như xung đột giữa Nga và Ukraine, căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc. Những điều này đã và đang làm tăng thêm lo ngại khủng hoảng khí hậu sẽ không thể là mối quan tâm chính của chương trình nghị sự địa chính trị.

Dù vậy, đây cũng sẽ là cơ hội để xem xét các cam kết quốc gia nhằm đáp ứng các mục tiêu của Thỏa thuận Pairs nhằm duy trì sự nóng lên toàn cầu dưới 2oC và nếu có thể là 1,5oC so với thời tiền công nghiệp. Đây được xem là một nhiệm vụ khó khăn trong điều kiện hiện nay.

Được biết, IEA cho rằng hội nghị thượng đỉnh diễn ra ở Dubai sẽ phải đáp ứng một số điều kiện mới được coi là thành công, bao gồm cả việc tăng gấp 3 lần đầu tư vào năng lượng sạch ở các nước đang phát triển.

Hạnh Nhi (Lược dịch từ The Business Times)