Giáo viên, nhân viên Trường Mầm nọ Quảng Phước vệ sinh trường học sớm đưa trẻ đến trường  

Là vùng rốn lũ của tỉnh, do mưa lớn và lũ lụt, từ ngày 15/10, huyện Quảng Điền đã quyết định cho học sinh của 16 trường mầm non, 18 trường tiểu học, 11 trường THCS, 3 trường THPT và 1 Trung tâm GDNN – GDTX nghỉ học để phòng tránh thiên tai nguy hiểm.

Sáng 20/10, sau khi nước lũ rút xuống thấp, các trường vùng thấp trên địa bàn huyện đồng loạt tổ chức tổng vệ sinh, dọn dẹp bùn đất, rác thải, chỉnh trang khuôn viên, phòng ốc; đưa các vật dụng, trang thiết bị trở lại vị trí cũ để tổ chức dạy học bình thường.

Ông Nguyễn Thái Hiệp, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Quảng Điền cho biết, trên địa bàn có nhiều vùng thấp trũng, nước lũ rút chậm như Quảng An, Quảng Thọ, Quảng Phước, Quảng Thành… đã ảnh hưởng đến hoạt động dạy học.

Với phương châm nước rút đến đâu xử lý môi trường đến đó, để học sinh trở lại trường học bình thường sau lũ lụt, Phòng GD&-ĐT huyện phối hợp UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các trường học khẩn trường xử lý môi trường tại các phòng học và trong khuôn viên nhà trường.

Ngoài lực lượng chính là giáo viên, nhân viên trường học, nhiều phụ huynh học sinh cũng đóng góp tích cực  

Tại trường Mầm non xã Quảng Phước, toàn giáo viên, nhân viên tiến hành dọn vệ sinh môi trường khuôn viên trường học, các phòng học và nhà bếp sạch, đẹp để học sinh trở lại học bình thường. Cô Phạm Như Ý, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trận lụt những ngày qua nhà trường đã cho các em nghĩ học, hiện nay nước cơ bản rút, Hội đồng sư phạm nhà trường phối hợp với Hội Cha mẹ học sinh tiến hành tổng dọn vệ sinh để đảm bảo môi trường trong lành trước khi đón các cháu đến trường trở lại.

Cùng với đó, UBND xã Quảng Phước đã chỉ đạo các ngành, lực lượng đoàn viên thành niên, dân quân tự vệ phối hợp các thôn, trạm y tế và bà con Nhân dân tiến hành dọn dẹp vệ sinh môi trường ở các trục đường khi nước lũ đã rút cạn. Đồng thời, triển khai các biện pháp bảo vệ môi trường, vệ sinh đến đâu phun hóa chất xử lý môi trường đến đó, huy động lực lượng xung kích thu dọn các loại rác thải, xác của côn trùng để đưa đi tiêu hủy.

Tại thời điểm này, các địa phương vùng thấp trũng như Quảng An, Quảng Thành và Quảng Phước vừa tập trung công tác khắc phục thiệt hại do lũ lụt vừa tiến hành xử lý môi trường sau lũ. Tại xã Quảng An, chính quyền địa phương đang phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các biện pháp khử trùng trường học, làm sạch nguồn nước và tổ chức làm vệ sinh môi trường trên các trục đường liên thôn, khu dân cư.

 

Với phương châm "Nước rút  đến đâu vệ sinh đến đó" , đến trưa 20/10, hầu hết các trường học vùng trũng huyện Quảng Điền có thể đón học sinh trở lại trường học

Ông Đặng Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng An cho biết, do địa bàn xã nằm ở vùng thấp trũng, nước lụt rút chậm, lại thêm hệ thống ao hồ nhiều, nước ngâm lâu ngày, môi trường bị ô nhiễm là điều kiện cho các loại muỗi, bọ gậy sinh trưởng, phát triển, nhất là các bệnh ngoài da như: viêm ngứa, sưng chân, cảm sốt, tiêu chảy, sốt xuất huyết. Hiện UBND đang chỉ đạo Trạm y tế xã phối hợp Trung tâm y tế huyện triển khai các biện pháp xử lý môi trường, hạn chế dịch bệnh sau lũ.

Nước lụt ở một số địa phương trên địa bàn huyện Quảng Điền đã rút, tuy nhiên kèm theo đó là một lượng lớn bùn đất, rác thải ứ đọng làm ô nhiễm môi trường, gây mất mỹ quan. Với phương châm “nước rút đến đâu vệ sinh đến đó”, các cơ quan, đơn vị, trường học và người dân tập trung thu dọn rác thải trong nhà, cơ quan công sở, trường học và trên các tuyến đường liên thôn, liên xã.

Ông Hoàng Tuấn Nam, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện cho biết, để đảm bảo môi trường sau mưa lũ, Phòng đã kịp thời tham mưu UBND huyện chỉ đạo các địa phương huy động lực lượng tổng vệ sinh môi trường sau lũ lụt. Trong hai ngày qua, các địa phương trên địa bàn huyện huy động hàng ngàn lao động tiến hành làm vệ sinh ở các tuyến đường, khu dân cư, trường học công sở…

Đến nay, công tác dọn dẹp vệ sinh sau lũ cơ bản đã hoàn thành, cảnh quan môi trường cũng được khôi phục cơ bản, cuộc sống của người dân đã đi vào ổn định, quan trọng hơn là tạo môi trường sạch sẽ để học sinh đến trường.

BÌNH CƯỜNG