Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN/Vietnam+ 

Phát biểu bên lề Hội nghị thượng đỉnh Bộ trưởng Thương mại các nước G7 ở Osaka (Nhật Bản), Đại diện Katherine Tai cho biết, với sáng kiến Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (IPEF) do Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra vào tháng 5/2022, nước này đang mong muốn sớm công bố một số sáng kiến.

Đại diện Katherine Tai cho hay: “Chúng tôi đang thể hiện một tầm nhìn mà chúng tôi đã tạo ra trong thời điểm có nhiều thách thức kinh tế trong nhu cầu hợp tác với các đối tác của chúng tôi ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương để thúc đẩy tính bền vững, khả năng phục hồi và tính toàn diện. Chúng tôi biết rằng mình không thể đợi 5 hoặc 7 năm để hoàn tất một cuộc đàm phán thương mại quy mô lớn”.

Trong đó, IPEF là chiến lược kinh tế chính của chính quyền Biden ở châu Á. Các quốc gia hợp tác với Mỹ trong sáng kiến này bao gồm Australia, Brunei, Fiji, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.

Sáng kiến do Mỹ dẫn đầu nhằm mục đích củng cố mối quan hệ và tham gia vào các vấn đề kinh tế và thương mại quan trọng giữa các quốc gia thành viên.

Trong một thông tin có liên quan, nhiều khả năng, các sáng kiến dành cho IPEF sẽ được công bố tại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) diễn ra tại San Francisco vào tháng tới.

Đan Lê (Lược dịch từ CNBC)